• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thực phẩm mốc meo và ôi thiu tại trường học Trung Quốc: Hé lộ tình tiết bí ẩn?

Giáo dục 18/03/2019 13:07

(Tổ Quốc) - Vụ điều tra tại trường trung học số 7 Thành Đô (Chengdu No 7 High School) đã tìm thấy đồ ăn mốc và thực phẩm ôi thiu trong căng-tin nhà trường.

Các phụ huynh học sinh trong trường đã lên tiếng chỉ trích gay gắt sau khi một số lượng lớn thịt và hải sản ôi thiu được phát hiện trong bếp ăn nhà trường.

Thực phẩm mốc meo và ôi thiu tại trường học Trung Quốc: Hé lộ tình tiết bí ẩn? - Ảnh 1.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh:Weibo

Đây là một trường học cấp ba ở phía Tây Nam Trung Quốc. Ngay lập tức, hiệu trưởng nhà trường đã bị sa thải. Các thành viên liên quan trong nhà trường đang trong diện điều tra sau khi tìm thấy số lượng thức ăn lớn trong căng-tin vào tuần trước. Tờ China News Net cho biết, hiệu trưởng nhà trường nên chịu trách nhiệm về điều này vì liên quan đến việc khâu quản lý kém.

Ban lãnh đạo nhà trường đã quyết định sẽ sa thải ông Jiang Hong – hiệu trường nhà trường sau vụ việc.

Các bức ảnh và video về thức ăn ôi thiu được đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc cùng với đó là báo động về số lượng học sinh bị đau bụng cấp cứu.

Phụ huynh tỏ ra bức xúc về sự việc này. Các hình ảnh hàng trăm phụ huynh đứng ngoài cổng phản đối buộc cảnh sát phải can thiệp và bắt tạm thời những người biểu tình.

Các phụ huynh đặt ra câu hỏi về việc quản lý căng-tin trong trường đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe trẻ.

"Điều này gây ra vấn đề nhức nhối cho xã hội và các giá trị đảo ngược trong cộng đồng", các nhân chứng cho biết.

Trường học có khoảng 5600 sinh viên, khoảng 800 giáo viên và nhân viên. Các đại diện pháp lý cho nhà trường cũng đang thuộc diện điều tra.

Theo tờ scmp, trường học được yêu cầu quá trình giám sát an toàn thực phẩm và các thành viên quản lý cấp cao liên tục theo dõi quá trình chế biến thức ăn trong nhà trường hiện tại.

Quá trình điều tra và các mẫu thử vẫn tiếp tục được kiểm tra về mức độ an toàn thực phẩm. Các cá nhân liên quan, đại diện pháp lý và hai quan chức địa phương cũng đang được điều tra xung quanh vụ việc này.

"Chính quyền địa phương đã đưa ra các mẫu từ căng tin trường học cho quá trình điều tra. 5 trong số các mẫu được mang đi xét nghiệm bao gồm bánh trứng, lòng đỏ trứng muối, kim chi, cá và cơm nắm ngọt đều đạt tiêu chuẩn", báo cáo cho biết.

Theo scmp, 19 mẫu thử lấy từ căng-tin trường học và các kết quả xét nghiệm khác cho biết, chỉ có một mẫu mì khoai tây không đáp ứng tiêu chuẩn vì thực phẩm mốc meo.

Điều ngạc nhiên, cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ cáo buộc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng, bao gồm các cáo buộc liên quan đến thực phẩm căng-tin trường học và các vấn đề sức khỏe của học sinh. Người phụ nữ này thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng Weibo, báo cáo cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ