• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thương hiệu Victoria Beckham chính thức cấm sử dụng da động vật trên các dòng sản phẩm

Giải trí 17/02/2019 08:28

(Tổ Quốc) - Victoria Beckham đã trở thành nhà thiết kế thời trang cao cấp mới nhất nói không với da động vật trong các thiết kế của mình. Động thái này được các tổ chức bảo vệ quyền động vật rất hoan nghênh.

Quyết định trên cho thấy Victoria Beckham đang đi theo bước chân của các thương hiệu nổi tiếng như Chanel và Vivienne Westwood.

Thương hiệu Victoria Beckham chính thức cấm sử dụng da động vật trên các dòng sản phẩm - Ảnh 1.

Các sản phẩm mang thương hiệu Victoria Beckham chưa bao giờ sử dụng lông từ các loài động vật. Tuy nhiên, lời cam kết mới nhất có nghĩa là quần áo và đồ phụ kiện của hãng làm từ da cá sấu, da rắn và da thằn lằn, sẽ không được tiếp tục sản xuất kể từ mùa thu năm 2019.

"Victoria Beckham sẽ ngừng sử dụng da của các loài động vật ngoại lai trong tất cả các bộ sưu tập kể từ Tuần lễ thời trang New York 2019 - AW19. Thương hiệu Victoria Beckham chưa bao giờ sử dụng lông động vật trong các bộ sưu tập quần áo hoặc phụ kiện thời trang. Năm ngoái Thương hiệu Victoria Beckham tiếp tục xác nhận lại điều này", đại diện hãng thời trang nói với Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới WWD.

Quyết định này được nhóm bảo vệ động vật PETA hết sức ca ngợi, tổ chức này đã từng kêu gọi việc cấm sử dụng da rắn trong ngành công nghiệp thời trang.

"Đằng sau mỗi túi xách hoặc đôi giày bằng da cá sấu, da rắn hoặc da thằn lằn là một cái chết vô cùng thảm khốc", Elisa Allen, Giám đốc Tổ chức bảo vệ động vật tại Anh PETA UK cho biết.

"Quyết định cấm sử dụng da động vật của Victoria Beckham sẽ giúp nhiều loài động vật khác tránh được nạn săn bắt, đồng thời PETA UK kêu gọi các thương hiệu cao cấp khác hưởng ứng hành động này", Elisa Allen nói thêm.

Trong những năm gần đây việc không sử dụng da động vật cũng là một xu hướng phát triển của các thương hiệu thời trang cao cấp.

Tuần lễ thời trang Luân Đôn tháng 9 năm 2018 là sự kiện đầu tiên nói không với lông động vật, sau khi các nhà tổ chức tuyên bố không ai trong số 80 nhà thiết kế có ý định sử dụng chất liệu này vào các sản phẩm của mình.

Nguyễn Thơ

NỔI BẬT TRANG CHỦ