• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thưởng thức Bản giao hưởng từng được Neil Armstrong mang đến mặt trăng

Văn hoá 29/04/2018 07:24

(Tổ Quốc) - Đêm hòa nhạc do các nghệ sĩ opera xuất sắc biểu diễn với tâm điểm là Bản giao hưởng “Từ thế giới mới” của Antonín Dvořák sẽ bắt đầu lúc 20g ngày 29/4 tại Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh.

Bản giao hưởng “Từ thế giới mới” của nhà soạn nhạc Antonín Dvořák với vai trò trung tâm của đêm nhạc cùng tên, bộc lộ cảm xúc mãnh liệt của tác giả khi tới Mỹ, trải nghiệm cuộc sống mới và văn hóa bản địa đa sắc, đã tạo thành sự giao thoa tuyệt vời với văn hóa truyền thống slave của tác giả.

 
Nhà soạn nhạc Antonín Dvořák và các nghệ sĩ biểu diễn trong đêm nhạc "From the new world"

Bản giao hưởng “Từ Thế giới mới” đã vinh dự được Neil Armstrong mang đến mặt trăng trong chuyến bay với Apollo 11, năm 1969.

Cùng với phần đệm của cả dàn nhạc hùng hậu, phần một của chương trình sẽ nhiều sắc màu hơn bởi những aria và trích đoạn nhạc kịch nổi tiếng của Franz Lehar và Emmerich Kalman qua sự trình diễn của các nghệ sĩ opera xuất sắc như Cho Hea Ryong, Phạm Khánh Ngọc, Phạm Trang, Phạm Duyên Huyền, Đào Mác, Nguyễn Thu Hường và dàn hợp xướng HBSO.

Chương trình gồm các trích đoạn, vở nhạc: FRANZ LEHÁR Khúc nhạc mở màn trích nhạc kịch “Die Lustige Witwe”; EMMERICH KÁLMÁN “Mein Traum, mein traum” trích nhạc kịch “Kaiserin Joshepine”; EMMERICH KÁLMÁN “Heut Nacht hab ich getraumt von dir” trích nhạc kịch “Das Veilchen vom Montmartre”; EMMERICH KÁLMÁN “Weisst du es noch” trích nhạc kịch “Die Csárdásfürstin”; EMMERICH KÁLMÁN “Heia, heia in den bergen” trích nhạc kịch “Die Csárdásfürstin”; FRANZ LEHÁR “Vilja Lied” trích nhạc kịch “Die Lustige Witwe”; FRANZ LEHÁR “Zigeuner Marsch” trích nhạc kịch “Zigeunerliebe”; Phần 2 sẽ là bản ANTONÍN DVOŘÁK Giao hưởng Số 9 giọng Mi Thứ, "Từ Thế Giới Mới", op. 95, B. 178 do Dàn nhạc Giao hưởng HBSO biểu diễn.

 

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh

Chương trình được dàn dựng và chỉ huy bởi nhạc trưởng tài năng Trần Nhật Minh. Nhạc trưởng Trần Nhật Minh (sinh năm 1981) là một trong những nhạc trưởng trẻ tuổi nhất của nhạc giao hưởng Việt Nam. Năm 1999 Trần Nhật Minh theo học tại Nhạc viện Quốc gia Magnitogorsk (CHLB Nga) chuyên ngành chỉ huy hợp xướng và tốt nghiệp xuất sắc vào năm 2004. Năm 2007, anh tốt nghiệp Thạc sỹ âm nhạc tại Nhạc viện Moscow Tchaikovsky, chuyên ngành chỉ huy hợp xướng, dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Boris Tevlin. Trong thời gian học tập, Trần Nhật Minh đoạt giải Nhì cuộc thi Quốc Tế dành cho chỉ huy trẻ tại Thành phố Vladivostock (2004) và giải khuyến khích cuộc thi chỉ huy hợp xướng chuyên nghiệp toàn Nga lần IV. Ngoài ra, Trần Nhật Minh còn tham gia biểu diễn với hợp xướng thính phòng Nhạc viện Tchaikovsky tại Nga, Pháp, Ý… Hiện nay, anh đang công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM trên cương vị Phó Đoàn Nhạc Kịch.

Đêm hòa nhạc là những tiết mục biểu diễn hấp dẫn của các nghệ sĩ tới từ Đoàn Nhạc Kịch và Dàn nhạc giao hưởng HBSO, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM, sẽ mang đến những cảm xúc sâu lắng khó quên cho khán giả trong dịp nghỉ lễ năm nay.

 Võ Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ