• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiền đạo Công Phượng tự tin cạnh tranh suất đá chính nhờ có yếu tố này

Thể thao 13/10/2018 20:54

(Tổ Quốc)- Tiền đạo Công Phượng chia sẻ, điểm mạnh của anh để cạnh tranh một suất trong đội tuyển đó chính là khả năng đi bóng và tốc độ

Nằm trong danh sách 30 cầu thủ được triệu tập lên ĐTQG Việt Nam tham dự AFF Cup 2018, Công Phượng tỏ ra khá tự tin vào khả năng tranh chấp vị trí để có một suất đá chính với các đồng đội. Theo tiền đạo xứ Nghệ, điểm mạnh của anh là khả năng đi bóng và tốc độ

Các tiền đạo trên tuyển hiện tại đều rất mạnh và có những "vũ khí" riêng. Điều này khiến cuộc cạnh tranh cho vị trí đá chính trở nên khó khăn. Tôi nghĩ rằng, ở trên hàng công, mình có khả năng đi bóng và tốc độ hàng đầu"- Công Phượng chia sẻ.

Tiền đạo Công Phượng tự tin cạnh tranh suất đá chính nhờ có yếu tố này - Ảnh 1.

Dù vậy, Công Phượng cũng phải thừa nhận rằng, anh còn tồn tại rất nhiều điểm yếu: "Tôi có khá nhiều điểm yếu nhưng lúc này tôi không biết chỉ ra điểm gì".

Đây là lần thứ 3 Công Phượng có tên trong danh sách triệu tập ĐT dưới thời HLV Park Hang-seo sau giải U23 châu Á và Asiad 18. Tuy nhiên, lần này, Công Phượng sẽ phải cạnh tranh gắt gao hơn so với 2 lần trước. 

Tiền đạo Công Phượng tự tin cạnh tranh suất đá chính nhờ có yếu tố này - Ảnh 2.

"Đội chủ yếu tập về kỹ thuật và thể lực chứ chưa tập chiến thuật do mới tập trung ít ngày nên rất khó để nói tới việc cạnh tranh. HLV Park Hang-seo cũng chưa chia sẻ điều gì với toàn đội"- Công Phượng chia sẻ.

"Tôi có khá nhiều điểm yếu nhưng lúc này tôi không biết chỉ ra điểm gì"

Tiền đạo Công Phượng

Tại AFF Cup vào tháng 11 này, ĐTVN được kỳ vọng sẽ tái hiện lại kỳ tích vô địch năm 2008. Công Phượng cho hay: "Mình phải nỗ lực từng trận, từng buổi tập. Đối thủ nào cũng nguy hiểm. Nếu chúng ta chủ quan thì rất dễ thất bại".

Theo dự kiến, ĐTVN sẽ tập tại Việt Nam đến ngày 16/10, sau đó sẽ di chuyển sang Hàn Quốc và tập huấn kéo dài 10 ngày.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ