Tiền đạo Nguyễn Anh Đức: Ông chú "tỷ phú" đi đá bóng vì đam mê nhưng không phải chỉ để cho vui

GN | 15-07-2020 - 11:43 AM

(Tổ Quốc) - Sở hữu hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp cùng khối tài sản khổng lồ, Anh Đức hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện giải nghệ ở tuổi 34, thế nhưng, cánh chim không mỏi của bóng đá Việt Nam vẫn tiếp tục thử thách bản thân tại Hoàng Anh Gia Lai.

"Tỷ phú" Nguyễn Anh Đức

Trong làng bóng đá Việt Nam, khó có một cầu thủ nào vừa xuất sắc trên sân cỏ lại vừa có tài kinh doanh nổi trội như Anh Đức. Hiện tại, chân sút kỳ cựu này đang là ông chủ của thương hiệu AD Sport, chuyên kinh doanh các mặt hàng dụng cụ thể thao. 

Mọi chuyện bắt đầu từ cuối năm 2008, khi anh đang bị chấn thương, phải sang Singapore để chữa trị. Được người thân gợi ý kinh doanh các mặt hàng liên quan đến thể thao, Anh Đức đã mạnh dạn dùng số tiền tích lũy của bản thân để mở một cửa hàng nhỏ. Ban đầu chỉ là nhập hàng về bán nhưng sau đó, Anh Đức mạnh dạn đầu tư xưởng sản xuất giày và may quần áo thể thao. Đến nay, Anh Đức đã có 3 cửa hàng lớn tại Bình Dương và xuất đi hơn 40 tỉnh thành trên khắp cả nước với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi tháng.

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức: Ông chú tỷ phú đi đá bóng vì đam mê nhưng không phải chỉ để cho vui - Ảnh 1.

Anh Đức là một doanh nhân thành đạt ngoài sân cỏ.

Ngoài việc kinh doanh mặt hàng thể thao, Anh Đức còn đầu tư rất mạnh vào bất động sản, dịch vụ khách sạn, nhà hàng... Khách sạn mang tên chính tiền đạo này nằm ở TP Thủ Dầu Một. CLB Hoàng Anh Gia Lai đã chọn nơi đây làm địa điểm đóng quân khi làm khách trước Bình Dương ở vòng 9 V.League. Bên cạnh đó, Anh Đức còn chung tay cùng người nhà quản lý hai sân bóng mini và nhà hàng.

Đá bóng vì đam mê nhưng không phải chỉ cho vui

Với đầy đủ những danh hiệu, từ quốc nội đến khu vực, Anh Đức hoàn toàn có thể tự hào về những gì mình làm được trên sân cỏ và lựa chọn dừng lại ở tuổi 34. Khi anh quyết định chia tay Bình Dương nhưng không tìm được bến đỗ mới khi V.League 2020 khởi tranh, nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh Anh Đức chia tay sân cỏ. Thế nhưng, tại sân Gò Đậu, Anh Đức vẫn xuất hiện và tập luyện chăm chỉ mỗi ngày. Nhà vô địch AFF Cup 2018 hoàn toàn không có ý định giải nghệ. 

Thế nhưng, hẳn nhiều người sẽ bất ngờ khi Anh Đức quyết định đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai. Với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, trên lý thuyết, Anh Đức là sự bổ sung vô cùng chất lượng cho đội bóng phố Núi.

Trên trang cá nhân, Anh Đức viết: "Mỗi hành trình và hoàn cảnh đều khác nhau. Nhưng có một điều trước giờ Đức luôn mang theo mình, đó là : Đừng bao giờ dừng lại khi mình vẫn có thể bước tiếp. Một bến đỗ mới, một khởi đầu mới. Chưa bao giờ là muộn nếu như bản thân mình luôn biết cố gắng". 

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức: Ông chú tỷ phú đi đá bóng vì đam mê nhưng không phải chỉ để cho vui - Ảnh 2.

Anh Đức gia nhập Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Minh Trần

Trong buổi tập đầu tiên cùng HAGL, Anh Đức cũng để lại ấn tượng với những phát biểu của mình. Anh không chỉ nói đơn thuần rằng "sẽ cống hiến cho đội bóng" như đa phần các cầu thủ khác khi có bến đỗ mới, điều tiền đạo này mong muốn còn lớn hơn thế, đó là: Tất cả cùng nhau tốt lên. 

Rõ ràng, khát khao và ngọn lửa trong Anh Đức vẫn còn nguyên vẹn. Sẽ không có chuyện "đá cho vui", mà thay vào đó, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có một người anh lớn, một thủ lĩnh để nhìn vào và nỗ lực hơn mỗi ngày. 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM