• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng: "Muốn đá cặp với Hùng Dũng"

Thể thao 26/08/2020 20:10

(Tổ Quốc) - Nguyễn Hữu Thắng cùng các cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam đang thể hiện hết mình để có thể lọt vào "mắt xanh" của HLV Park Hang-seo.

Đợt tập trung lần 2 của đội tuyển U22 Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam VFF chỉ còn vài ngày nữa là chính thức kết thúc. Các cầu thủ cùng HLV Park Hang-seo và ban huấn luyện (BHL) đều phải tập trung cao độ trong các buổi luyện tập để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Chiều ngày (26/8), đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục chia ra 2 sân để tập luyện, một sân được thầy Park Hang-seo cho tập dẫn, chuyền bóng và đấu tập trong phạm vi nửa sân. Sân còn lại được BHL đưa ra các bài tập nhằm tăng cường sự khéo léo và phối hợp của các cầu thủ như dẫn bóng vượt chướng ngại vật hay các cặp cầu thủ phối hợp để cùng dẫn bóng vượt chướng ngại vật,… Các bài tập được thiết kế thành trò chơi thi đấu nên được các cầu thủ hưởng ứng nhiệt tình, tạo không khí thoải mái cho buổi tập.

Tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng: " Muốn đá cặp với Hùng Dũng" - Ảnh 1.

Tiền vệ Hữu Thắng muốn được đá cặp với Hùng Dũng nếu được lên tuyển

Qua hơn 1 tuần hội quân, thời gian tập luyện trên sân và các trận đấu nội bộ chính là nơi cầu thủ thể hiện bản thân rõ nhất để có thể lọt vào "mắt xanh" của vị HLV người Hàn Quốc. Với mục tiêu bảo vệ chức vô địch ngay trên sân nhà ở SEA Games 31, HLV Park Hang-seo cần đưa ra những quyết định chọn người đúng đắn cho đội hình U22 Việt Nam sắp tới.

"Thời gian bây giờ đến SEA Games 31 còn khoảng 1 năm nữa, Bản thân tôi trong thời gian tập luyện đã được cọ xát để học hỏi nhiều. Tôi sẽ cố gắng để lọt vào mắt xanh của thầy Park, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng (thuộc biên chế CLB Viettel) chia sẻ với báo chí trước buổi tập chiều nay về mục tiêu của bản thân.

Nguyễn Hữu Thắng là cầu thủ sinh năm 2000 tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiền vệ thuộc biên chế của Viettel được biết đến là cầu thủ với thân hình nhỏ nhưng vô cùng nhanh nhẹn. "Thể hình nhỏ, khi tranh chấp với đồng đội cũng có những bất lợi nhưng cũng có những tình huống mà thể hình nhỏ nhắn lại là điểm mạnh của tôi", Hữu Thắng nói.

Theo như kế hoạch, chiều mai (27/8) đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận đấu nội bộ cuối cùng trong đợt tập trung lần này. Các cầu thủ sẽ có thêm cơ hội cọ xát và phô diễn khả năng của bản thân để giành tấm vé thi đấu tại SEA game 31 sắp tới.

Cầu thủ vừa đá cho Huế năm 2019 trong thời gian tập luyện được phối hợp đá cặp với Đặng Văn Lắm và thể hiện hết sức ăn ý trong những trận đấu nội bộ. Hữu Thắng chia sẻ trận đấu ngày mai cũng như 2 trận trước các cầu thủ đều phải cố gắng thể hiện hết mình. Nếu được lên tuyển Hữu Thắng mong muốn sẽ được đá cặp với những tiền vệ có xu hướng phòng ngự như Hùng Dũng.

Huyền Trang

NỔI BẬT TRANG CHỦ