• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiếp tục diễn biến đại dịch corona: Con số thống kê mới nhất không thể bỏ qua

Thế giới 03/02/2020 09:34

(Tổ Quốc) - Theo trang scmp, các số liệu mới nhất từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, hiện tại đã có thêm 57 trường hợp người chết và 2.829 trường hợp mới phát hiện do lây nhiễm virus corona tại Trung Quốc.

Số người chết do virus corona đã tăng lên so với ngày hôm qua (ngày 2/2). Các trường hợp lây nhiễm mới đã tăng từ 2.590 lên 2.829.

Tiếp tục diễn biến đại dịch corona: Con số thống kê mới nhất không thể bỏ qua - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang trong diễn biến căng thẳng đại dịch corona. Ảnh:reuters

Trang scmp dẫn tin, các cơ quan y tế tại đại lục Trung Quốc thông báo xác nhận thêm các trường hợp nhiễm virus corona và diễn biến lây lan tiếp tục gia tăng. Cho tới thời điểm hiện tại (ngày 3/2) đã có tổng số 17.387 trường hợp nhiễm virus corona và 362 người tử vong.

Trước đó, vào ngày 2/2, con số lây nhiễm virus là 17.205 và 361 người tử vong.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo 2.829 trường hợp mới phát hiện nhiễm virus và có thêm 57 người chết. Trong khi đó, hôm Chủ nhật ( vào ngày 2/2) đã có 2.590 trường hợp mới phát hiện và 45 người tử vong trên toàn thế giới.

Theo báo cáo mới nhất, 56 người đã tử vong tại tỉnh Hồ Bắc và một trường hợp ở Trùng Khánh.

Tại Hồ Bắc, con số nhiễm bệnh virus corona được xác định là tăng lên 2.103 trường hợp và 56 người tử vong. Con số này cũng tăng lên so với ngày hôm qua (2/2) là 1.921 người lây nhiễm virus và 45 người tử vong.

Theo báo cáo, ít nhất 171 trường hợp lây nhiễm tại nhiều quốc gia và lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Hong Kong và Anh đã được xác định.

Theo trang scmp, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vào ngày 2/2 đã xác định trường hợp thứ 9 nhiễm virus corona tại California. Trường hợp nhiễm loại virus mới này là một phụ nữ vừa về từ Vũ Hán, thủ phủ của Hồ Bắc.

Trước đó, vào ngày 1/2, Lầu Năm Góc thông báo sẽ cung cấp nhà ở cho tối đa 1.000 người cần cách ly sau khi trở lại từ nước ngoài do lo sợ nhiễm virus corona. Những trường hợp cách ly đầu tiên ở Mỹ xảy ra vài giờ trước khi Nhà Trắng tuyên bố trường hợp khẩn cấp.

NỔI BẬT TRANG CHỦ