• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TIếp tục nóng vụ CFO Huawei bị bắt: Thực hư doanh nghiệp Mỹ "ngồi trên chảo lửa"

Kinh tế 08/12/2018 08:14

(Tổ Quốc) - Vụ bắt giữ CFO Huawei đã là một chủ đề nóng tại một cuộc họp an ninh khép kín của các công ty Mỹ diễn ra tại Singapore hôm thứ năm (6/12).

Các quan chức từ nhiều công ty lớn của Mỹ đã tham dự sự kiện này - một cuộc họp theo lịch của Hội đồng tư vấn an ninh nước ngoài (OSAC) của Mỹ.

Chương trình nghị sự chính thức cho cuộc họp, được tổ chức tại trụ sở châu Á-Thái Bình Dương của Google tại Singapore, bao gồm các bài thuyết trình về tội phạm kinh tế và chủ nghĩa khủng bố trong khu vực.

TIếp tục nóng vụ CFO Huawei bị bắt: Thực hư doanh nghiệp Mỹ ngồi trên chảo lửa - Ảnh 1.

Căng thẳng về vụ CFO Huawei bị bắt giữ đang khiến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ngày càng tiềm ẩn nhiều tín hiệu khó lường. (Nguồn: Reuters)

Nhưng cuộc đối thoại sớm quay sang những rủi ro có thể xảy ra ở Trung Quốc sau vụ bà Meng Wanzhou, giám đốc tài chính (CFO) và "người thừa kế" của công ty khổng lồ thiết bị mạng viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies bị bắt giữ tại Canada vào ngày 1/12.

Nhiều người có mặt tại sự kiện này đã bày tỏ lo ngại về phản ứng đáp trả tiềm tàng từ Trung Quốc đối với các công ty Mỹ và các giám đốc điều hành.

Các giám đốc phụ trách an ninh của Walt Disney, Google, Facebook hay PayPal Holdings đã tham dự cuộc họp, theo các nguồn tin và một bài đăng trên LinkedIn của một trong những người tham dự. Các công ty này đều từ chối bình luận hoặc chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.

Theo những nguồn tin trên, phiên thảo luận nhấn mạnh mối lo ngại giữa các doanh nghiệp Mỹ có hoạt động tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khi gần đây họ đã phải đối mặt với một trạng thái cân bằng tinh tế giữa cuộc chiến thương mại căng thẳng Washington - Bắc Kinh.

Một số người cho biết các công ty của họ đang cân nhắc việc hạn chế đi lại không cần thiết ở Trung Quốc và tìm cách di chuyển các cuộc họp ra bên ngoài nước này, một nguồn tin trong cuộc họp này nói.

Bà Meng, con gái của nhà sáng lập của Huawei, đã được bắt giữ theo yêu cầu của Washington như một phần của một cuộc điều tra của Mỹ với nghi ngờ Huawei có liên quan trong việc sử dụng hệ thống ngân hàng toàn cầu để lách các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Các chuyên gia tư vấn và nhà phân tích rủi ro cho rằng vụ bắt giữ có thể khiến Bắc Kinh có hành động đáp trả dưới một hình thức nào đó.

Nick Marro, nhà phân tích châu Á tại Economist Intelligence Unit nói, "Điều này có thể có nghĩa là sẽ có một lập trường mạnh mẽ hơn về đàm phán thương mại, hoặc có lập trường mạnh mẽ hơn đối với các công ty công nghệ Mỹ ở Trung Quốc."


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ