Tiếp vụ nữ VĐV Hàn Quốc tự tử tại nhà riêng: Lộ tin nhắn của kẻ quấy rối với nội dung tục tĩu, không thể chấp nhận nổi

(Tổ Quốc) - Lý do dẫn đến cái chết thương tâm của Go Yoomin đang dần được hét lộ.

Vào ngày 1/8 vừa qua, làng thể thao thế giới được một phen rúng động trước thông tin nữ VĐV bóng chuyền Go Yoomin qua đời tại nhà riêng. Vì không có dấu hiệu của trộm đột nhập hay bất kỳ hình thức phạm tội nào khác nên cảnh sát nghi Go Yoomin tự sát.

Sau khoảng vài ngày, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ VĐV 25 tuổi đang dần được hé lộ. Hóa ra cô là nạn nhân tiếp theo của thực trạng "bắt nạt" trên MXH, vấn nạn đang khiến chính quyền Hàn Quốc phải đau đầu mà chưa tìm ra cách giải quyết.

Tiếp vụ nữ VĐV Hàn Quốc tự tử tại nhà riêng: Lộ tin nhắn của kẻ quấy rối với nội dung tục tĩu, không thể chấp nhận nổi - Ảnh 1.

Go Yoomin tự sát ở nhà riêng vì bị trầm cảm.

Cụ thể, Go Yoomin liên tiếp bị dân mạng chửi rủa, tấn công trong một thời gian dài. Và để không còn bị quấy rầy, cô đã chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình.

Thông tin trên càng được củng cố sau khi Lee Jae-young, bạn kiêm đồng đội cũ đăng tải đoạn tin nhắn Go Yoomin phải nhận từ một nhân vật nặc danh trong khoảng thời gian vừa rồi. Đoạn tin nhắn này tuy ngắn nhưng chứa toàn từ ngữ tục tĩu, đủ để khiến người khác phải lè lưỡi, lắc đầu khi đọc nó.

Tiếp vụ nữ VĐV Hàn Quốc tự tử tại nhà riêng: Lộ tin nhắn của kẻ quấy rối với nội dung tục tĩu, không thể chấp nhận nổi - Ảnh 2.

Lee Jae-young đăng tải nguyên đoạn tin nhắn quấy rối, chửi rủa bạn của mình lên MXH.

"Thật không thể chấp nhận nổi. Loại người nào có thể thốt ra những từ ngữ thế này cơ chứ?", Lee Jae-young bình luận trên trang Instagram cá nhân.

Tên nặc danh kia đã chửi bới Go Yoomin và xúc phạm luôn mẹ của cô. Điều đáng sợ là hắn không phải người duy nhất làm điều này.

Theo Lee Jae-young, mục tin nhắn riêng tư của Go Yoomin trên Instagram chứa đầy những tin nhắn vô đạo đức, vô văn hóa nhằm vào cô nàng. Trong đó hầu hết là những lời lẽ mỉa mai, sỉ nhục, nguyền rủa màn trình diễn của Go Yoomin trên sân đấu dù cô đã giải nghệ từ tháng 3/2020.

Cũng theo bạn của Go Yoomin, cô đã phải liên tục dùng thuốc an thần trong một khoảng thời gian dài, khi liên tục dính chấn thương và bị đầy ải trên băng ghế dự bị. Sức ép từ HLV cũng được cho là nguyên nhân gián tiếp khiến cô tự sát.

PHỤNG HIẾU

Tin mới