• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiết lộ bất ngờ lý do trì hoãn cuộc gặp gỡ Trung Quốc và châu Âu trong tháng Chín

Thế giới 04/06/2020 08:42

(Tổ Quốc) - Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ trì hoãn cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo châu Âu tại Đức trong tháng Chín.

Người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thông báo vào ngày 3/6 về kế hoạch trì hoãn cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo các quốc gia châu Âu tại Đức trong tháng Chín.

Tiết lộ bất ngờ lý do trì hoãn cuộc gặp gỡ Trung Quốc và châu Âu trong tháng Chín - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Merkel bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc gặp vào tháng Chín tại Bắc Kinh năm ngoái. Ảnh:DPA

Theo Người phát ngôn của Thủ tướng Merkel – ông Steffen Seiber, bởi vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh, kế hoạch chuyến đi châu Âu của Chủ tịch Tập Cận Bình buộc phải trì hoãn trong thời điểm này.

Động thái này cũng diễn ra vài tuần sau khi Trung Quốc phê duyệt các kế hoạch liên quan đến Luật An ninh Hong Kong.

Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang lên tiếng đối với các vấn đề địa chính trị của Trung Quốc.

Các thông tin Chủ tịch Tập Cận Bình trì hoãn chuyến đi tới Đức sau khi Thủ tướng Merkel có cuộc điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel trong cùng ngày.

"Cả ba bên đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của kế hoạch này", Người phát ngôn Thủ tướng Merjel – ông Steffen Seibert nói.

"Cuộc điện đàm đã đi tới thống nhất rằng bởi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo châu Âu không thể diễn ra như kế hoạch. Chi tiết cuộc gặp sẽ được thông qua trong thời gian sớm", Người phát ngôn của Thủ tướng Merkel lên tiếng.

Châu Âu hiện đang từng bước thúc đẩy kế hoạch mở cửa các hoạt động xã hội trở lại trong bối cảnh cần phối hợp cân bằng giữa y tế và kinh tế trong bối cảnh hiện tại. Dịch bệnh Covid-19 đã khiến một số quốc gia châu Âu rơi vào khủng hoảng y tế khi tỷ lệ ca nhiễm và tử vong liên tục tăng, đặc biệt là ở Italy, Tây Ban Nha và Đức.

Theo trang SCMP, châu Âu cũng đã hi vọng rằng Trung Quốc sẽ gỡ bỏ các rào cản đối với các công ty châu Âu tại Trung Quốc trước lợi thế không cân bằng lợi ích giữa hai bên. Vòng đàm phán mới nhất diễn ra vào cuối tháng trước nhưng không đạt được thỏa thuận chung trong chủ đề các doanh nghiệp nhà nước.

"Trong bối cảnh đại dịch bùng phát, cuộc gặp không thể diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng sẽ có thu xếp lại lịch trình cho chuyến đi tiếp theo trong thời gian tới", Người phát ngôn Thủ tướng Angela Merkel cho biết.

Theo SCMP, nguồn tin tiết lộ Thủ tướng Merkel từng bày tỏ hi vọng cuộc gặp sẽ định hướng cho thỏa thuận đầu tư giữa liên minh châu Âu và Trung Quốc trong thời gian tới.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ