• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiết lộ bộ ba quyền lực về kinh tế do Tổng thống đắc cử Biden chỉ định

Thế giới 30/11/2020 17:30

(Tổ Quốc) - Giai đoạn chuyển giao quyền lực đang diễn ra, cùng với đó là danh sách các nhân vật chủ chốt trong nội các tiếp tục được tiết lộ trong chính quyền ông Biden.

Tổng thống đắc cử Joe Biden tiếp tục dự kiến đề cử bộ ba quyền lực Cecilia Rouse, Neera Tanden và Wally Adeyemo đóng vai trò quan chức cấp cao trong chính quyền của ông.

Tiết lộ bộ ba quyền lực về kinh tế do Tổng thống đắc cử Biden chỉ định - Ảnh 1.

Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AP

Sau khi đối mặt với các chỉ trích vì thiếu sự đa dạng trong quá trình chiêu mộ nhân lực chủ chốt cho nội các, Tổng thống đắc cử Joe Biden có kế hoạch thông báo ba nhân lực của nội các tiếp theo đóng vai trò chủ chốt chịu trách nhiệm quản lý kinh tế Mỹ. 

Theo nguồn tin thân cận từ nhóm chuyển giao quyền lực, Tổng thống đắc cử Biden có khả năng sẽ chọn bà Cecilia Rouse, một chuyên gia kinh tế người Mỹ gốc Phi tại Đại học Princeton làm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế. Trong khi đó, Adewale "Wally" Adeyemo, một luật sư gốc Nigeria và là cựu cố vấn kinh tế quốc tế cấp cao trong chính quyền Obama sẽ đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Biden cũng dự định lựa chọn bà Neera Tanden hiện là Giám đốc Trung tâm vì sự tiến bộ người Mỹ và cựu cố vấn chính sách cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông Obama và bà Hillary Clinton làm Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách. Bà Tanden hiện là người Mỹ gốc Ấn Độ.

"Ông Biden cũng có kế hoạch bổ nhiệm các trợ lý kinh tế lâu năm là Heather Boushey và Jared Bernstein làm việc ở Hội đồng Cố vấn Kinh tế (CEA)", nguồn tin cho biết.

Thông tin nhân sự chuyển giao do thời báo Wall Street Journal cung cấp đầu tiên.

Thêm vào đó, ông Biden cũng có ý định lựa chọn cựu quan chức cấp cao chính quyền ông Obama - Brian Deese làm cố vấn kinh tế hàng đầu tại Nhà Trắng mặc dù chưa có thông báo chính thức cho đến cuối tuần này. Đội ngũ thân cận với nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden đã xác nhận khả năng ông Biden sẽ chọn ông Deese – người đứng đầu toàn cầu về việc đầu tư bền vững ở BlackRock làm Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia vào Nhà Trắng.

Ông Biden hiện vẫn đối mặt với sức ép lựa chọn những người đại diện da màu giữ vị trí cấp cao trong chính quyền.

Các nhân vật chủ chốt được "chọn mặt gửi vàng" sẽ phải nhận trách nhiệm lớn giải quyết khủng hoảng kinh tế mà nước Mỹ đang phải đối mặt. Mỹ đang phải chứng kiến hơn 20 triệu người dân mất việc làm và tỷ lệ thất nghiệp chiếm khoảng 7%. Tổng thống đắc cử Biden đã thông qua chương trình cứu trợ và kích thích kinh tế đồng thời hỗ trợ cho những người mất việc làm thông qua các chương trình trợ giúp chính quyền địa phương và các tiểu bang.

Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, kinh tế nước Mỹ đã trải qua giai đoạn suy thoái mạnh bởi các bang và địa phương áp dụng biện pháp phong tỏa khiến nhiều người rơi vào trạng thái mất việc làm. Thêm vào đó, một số chương trình trợ cấp mà Quốc hội thông qua vào mùa Xuân dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm, trong đó có bảo hiểm thất nghiệp, gia hạn thời gian thanh toán nợ cho sinh viên.

Nếu Quốc hội Mỹ không thể tiếp tục gia hạn thêm thời gian thì ước tính khoảng 12 triệu người sẽ mất đi khoản trợ cấp thất nghiệp vào cuối năm nay. Khoảng 87 triệu công nhân trong khu vực công và tư có thể mất quyền lợi nghỉ ốm nhưng vẫn có lương trong diễn biến dịch bệnh phức tạp. Trợ cấp liên bang thấp, biện pháp phong tỏa mạnh hơn và các ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng cao đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế toàn nước Mỹ và khiến cho quá trình hồi phục kinh tế chậm hơn.

Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) sẽ chịu trách nhiệm đứng đầu giải quyết các vấn đề nêu trên. Dưới thời chính quyền ông Biden, OMB có thể sẽ đóng vai trò quan trọng hơn và là trung tâm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc y tế cho hàng triệu người dân Mỹ thông qua vai trò của các cơ quan liên bang. Sau khi tốt nghiệp ngành luật ở Đại học Yale, bà Taden có quan hệ thân thiết với gia đình Clinton. Bà Taden được đánh giá là chuyên gia kinh tế hàng đầu trong lựa chọn của ông Biden.

Là người đứng đầu OMB, bà Taden sẽ không phải chú tâm quá nhiều khả năng thâm hụt chi tiêu trong đại dịch Covid-19 bởi kinh nghiệm giải quyết các vấn đề kinh tế lâu năm. Bà Taden thường đại diện Đảng Dân chủ có các phát ngôn trên Twitter với khoảng 300.000 người theo dõi. Trong khi đó, bà Adeyemo có ít hồ sơ công khai hơn nhưng lại nổi tiếng trong việc đưa ra chính sách Đảng Dân chủ. Bà Adeyemo từng là phó Cố vấn an ninh quốc gia về các vấn đề kinh tế quốc tế và phó giám đốc NEC dưới thời Obama vào năm 2015. Sau đó, Adeyemo từng trở thành Chủ tịch đầu tiên của Quỹ Obama, một tổ chức phi lợi nhuận của cựu Tổng thống.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ