• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiết lộ "lạnh gáy" từ thị trưởng Vũ Hán và loạt bất ngờ mới về sức lây lan của virus corona

Thế giới 27/01/2020 08:45

(Tổ Quốc) - Tình hình dịch bệnh bùng phát do virus viêm phổi mới corona vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát.

Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm chủ nhật (26/1), thị trưởng thành phố Vũ Hán Zhou Xianwang tiết lộ, khoảng 5 triệu người đã rời thành phố miền trung Trung Quốc trước khi lệnh đóng cửa được ban bố và dịp Tết Nguyên đán bắt đầu. Hiện còn khoảng 9 triệu người đang ở trong thành phố sau khi lệnh đóng cửa có hiệu lực. Tính đến ngày 26/1, Vũ Hán đã có 533 trường hợp xác định nhiễm virus viêm phổi mới corona. Ông Zhou ước tính, sẽ có thêm khoảng 1.000 ca nhiễm mới tại thành phố trong thời gian tới.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ dẫn đầu một nhóm cấp cao được thành lập để đối phó với dịch bệnh do virus corona gây ra – đã giết chết 56 người và lây nhiễm hơn 2.000 người. Giới chức y tế cảnh báo, khả năng lây lan của virus đang ngày càng mạnh hơn.

Thủ đô Bắc Kinh cũng mới công bố thêm 5 trường hợp nhiễm mới, trong đó lần đầu tiên có một em bé sơ sinh mới 9 tháng tuổi.

Tiết lộ "lạnh gáy" từ thị trưởng Vũ Hán và loạt bất ngờ mới về sức lây lan của virus corona - Ảnh 1.

Tình hình dịch bệnh bùng phát do virus viêm phổi mới corona vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát (ảnh: SCMP)

Ông Ma Xiaowei người đứng đầu Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tuyên bố, đối phó với dịch bệnh bùng phát là một nhiệm vụ vô cùng phức tạp, đặc biệt khi virus mới được phát hiện là có thể lây nhiễm ngay cả trong thời kỳ ủ bệnh – điều không xảy ra đối với virus SARS.

"Theo các quan sát, virus có khả năng lây nhiễm thậm chí trong cả thời kỳ ủ bênh", ông Ma nói, đồng thời cho biết thêm, thời kỳ ủ bệnh kéo dài từ 1 tới 14 ngày. "Một số bệnh nhân có nhiệt độ bình thường và họ là những nguồn lây bệnh ẩn giấu".

Ông thừa nhận, virus đã thích nghi với con người và trở nên dễ lây nhiễm hơn: "Có những dấu hiệu chứng tỏ virus đang trở nên dễ lây nhiễm hơn. Những nguồn lây nhiễm kín khiến việc kiểm soát dịch bệnh ngày càng khó khăn".

Virus SARS từng khiến hơn 800 người thiệt mạng và hơn 8.000 người lây nhiễm trên toàn thế giới cũng có thời gian ủ bệnh thông thường từ 2 tới 7 ngày nhưng lại không lây nhiễm trong khoảng thời gian đó.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Trung Quốc chỉ ra, vẫn chưa tới đỉnh điểm của dịch bệnh. Còn Phó phụ trách NHC cho hay, những biện pháp của chính quyền như cấm đi lại và đóng cửa thành phố - ít nhất sẽ trì hoãn thời điểm dịch bệnh bùng phát lên đỉnh và "cung cấp thêm thời gian để chiến đấu giai đoạn tiếp theo của dịch bệnh".

Để giúp đối phó với dịch bệnh bùng phát, 2.630 bác sỹ và y tá từ cả bệnh viện thông thường và quân đội đã có mặt tại Vũ Hán – nơi đầu tiên phát hiện ra virus corona. Với những áp lực đang ngày càng gia tăng lên các bệnh viện, hệ thống y tế của Vũ Hán gần như sắp sụp đổ.

Nhiều người có triệu chứng cảm cúm đã bị các bệnh viện từ chối hồi đầu tuần do không có đủ giường bệnh. Nhiều y bác sỹ cũng không có đủ các trang thiết bị bảo hộ do đó phải tái sử dụng cả khẩu trang và găng tay.

Hiện 2.400 giường bệnh đã được bổ sung cho Vũ Hán và chính phủ đang lên kế hoạch cung cấp thêm 5.000 giường bệnh nữa trong 3 ngày tới.

Theo Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Wang Jiangping, Trung Quốc có khả năng sản xuất tối đa 30.000 bộ trang phục bảo hộ mỗi ngày, nhưng con số này chỉ bằng 1/3 so với nhu cầu tại Hồ Bắc. Và do rơi vào dịp Tết Nguyên đán, công suất sản xuất chỉ đạt 40% so với thông thường.

Tuy nhiên, hôm chủ nhật, Bộ Các vấn đề dân sự Trung Quốc đã ra thông cáo cấm các tổ chức từ thiện và phi chính phủ cử người tới Hồ Bắc. Bất kỳ khoản quyên góp nào cần phải gửi tới các tổ chức từ thiện do chính phủ quản l ý tại Hồ Bắc như Chữ Thập Đỏ, và chúng sẽ được chính quyền Hồ Bắc và Vũ Hán phối hợp phân bổ.

NHC cũng công bố một kế hoạch toàn quốc để kiềm chế dịch bệnh bằng cách đóng cửa một số cộng đồng tại cả thành thị và nông thôn. Trong trường hợp một cụm dân cư hoặc ngôi làng có 2 trường hợp nhiễm virus được xác định, nó sẽ được coi là khu vực dịch bệnh và bị đóng cửa.

Trung Quốc cũng công bố một lệnh cấm buôn bán động vật hoang dã áp dụng toàn quốc. Virus corona được cho là có nguồn gốc từ một khu chợ hải sản và động vật hoang dã tại Vũ Hán. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí y học The Lancet hôm thứ bảy (25/1), trường hợp đầu tiên bị lây nhiễm virus là một người chưa từng đến khu chợ trên.

Trung Quốc hy vọng lệnh cấm đi lại sẽ làm giảm độ bùng phát của dịch bệnh. Nhóm cấp cao của Thủ tướng Lý Khắc Cường cho hay, chính phủ đang cân nhắc kéo dài kỳ nghỉ năm mới.

Tô Châu là thành phố đầu tiên cho phép kéo dài kỳ nghỉ. Cụ thể, nhân viên công ty có thể quay trở lại làm việc sau ngày 8/2. Còn tại Bắc Kinh, kỳ học mùa xuân từ cấp nhà trẻ cho tới đại học đã bị hoãn lại cho tới khi có thông báo thêm.

Trong khi đó, Mỹ, Pháp, Australia, Nhật Bản và Nga đều đang chuẩn bị đưa cư dân của mình rời khỏi Vũ Hán còn một số nước khác cân nhắc các biện pháp ngăn cản người dân di chuyển từ những thành phố bị nhiễm bệnh tới lãnh thổ của mình. Bắt đầu từ nửa đêm ngày 26/1, Hong Kong sẽ áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả cư dân của Hồ Bắc và bất kỳ ai từng đến đó trong 14 ngày qua, ngoại trừ những người có hộ chiếu Hong Kong.

Minh Đức

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ