• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiết lộ sốc về trò cưng HLV Park: Ra nước ngoài mổ nhưng vẫn đau từ sau ASIAD 18 chưa khỏi

Thể thao 24/05/2020 21:51

(Tổ Quốc) - Dù cả Đà Nẵng và SLNA đều giành chiến thắng ở vòng loại cúp QG 2020 nhưng HLV của hai đội bóng này vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng vì tình hình các trụ cột.

Trên sân Vinh chiều 24/5, SLNA chơi trên chân đội hạng dưới Bình Định và có được chiến thắng với tỉ số 1-0. Tuy nhiên trong phần họp báo sau trận đấu, khi được phóng viên hỏi về tình hình của hai ngôi sao Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh, HLV Ngô Quang Trường đã tiết lộ những thông tin không mấy vui vẻ.

"Chúng tôi vẫn chờ Phan Văn Đức hồi phục chấn thương. Tất cả phải coi cậu ấy tập luyện trong tuần tới như thế nào. Riêng Phạm Xuân Mạnh đã bị đau dai dẳng từ ASIAD 2018 đến giờ. Đó là chấn thương nặng. Tôi cho rằng SLNA nên kiên nhẫn vì Mạnh sẽ cần 2 tháng nữa mới hồi phục được".

Đây rõ ràng là tin không vui với người hâm mộ xứ Nghệ, khi hai cựu tuyển thủ U23 Việt Nam liên tục phải ngồi ngoài vì chấn thương trong hơn 1 năm qua.

Phan Văn Đức bị đứt dây chằng đầu gối và phải nghỉ hết mùa 2019, nhưng phần nào cũng đã cho thấy sự trở lại với bàn thắng vào lưới Bình Dương ở vòng 1 V.League 2020. Trong khi đó, Phạm Xuân Mạnh dù đã sang Singapore phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng cổ chân và gãy xương mác gặp phải sau ASIAD 18, tuy nhiên trong gần 2 năm qua hậu vệ này vẫn bị đau dai dẳng và chưa bình phục hoàn toàn.

Tiết lộ sốc về trò cưng HLV Park: Ra nước ngoài mổ nhưng vẫn đau từ sau ASIAD 18 chưa khỏi - Ảnh 1.

Người hâm mộ SLNA lâu nay ít được thấy Văn Đức và Xuân Mạnh tỏa sáng trong màu áo quê hương.

Một trường hợp khác tuy không bị chấn thương nhưng lại mắc phải căn bệnh viêm gan siêu vi B đáng lo ngại là tiền đạo Hà Đức Chinh của Đà Nẵng.

Trận gặp Huế chiều nay chứng kiến sự trở lại của tiền đạo này sau thời gian phải nằm viện để chữa bệnh. Anh thậm chí còn là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thế nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn không giấu được sự lo lắng và cho biết ông phải hỏi kỹ ý kiến bác sỹ mới dám sử dụng Đức Chinh.

"Đức Chinh bị viêm gan siêu vi B, đây là căn bệnh khá nguy hiểm, cậu ta không thể tập nặng được, nhiều khả năng Đức Chinh sẽ phải sống chung với căn bệnh này. Trước trận đấu, chúng tôi đều tham khảo ý kiến của các bác sỹ. Họ bảo đá được chúng tôi mới dùng cậu ấy, Ban huấn luyện luôn rất quan tâm tới tình hình sức khỏe của các cầu thủ".

Tiết lộ sốc về trò cưng HLV Park: Ra nước ngoài mổ nhưng vẫn đau từ sau ASIAD 18 chưa khỏi - Ảnh 2.

Sau VCK U23 châu Á 2020, sức khỏe Đức Chinh diễn biến xấu vì bệnh viêm gan siêu vi B.

Chưa biết liệu sức khỏe của Đức Chinh trong thời gian tới có bị ảnh hưởng bởi bệnh tật hay không, tuy nhiên việc anh cũng như Văn Đức, Xuân Mạnh phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài thực sự mang đến nhiều lo lắng cho người hâm mộ ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển, bởi đây đều là những cái tên được HLV Park Hang-seo ưa thích sử dụng.

A Kha

NỔI BẬT TRANG CHỦ