Tiết lộ thời gian vòng loại World Cup trở lại, Việt Nam dễ hưởng lợi lớn

(Tổ Quốc) - Gần như chắc chắn, vòng loại thứ 2 khu vực châu Á của World Cup 2022 sẽ không bị trì hoãn đến đầu năm 2021 mà trở lại sớm hơn nhiều.

Giữa tuần này, LĐBĐ châu Á đã họp bàn với các đại diện liên đoàn có CLB dự AFC Champions League (không có Việt Nam). Đáng chú ý, ở buổi họp này, AFC cũng đưa ra luôn phương án tổ chức tại vòng loại thứ 2 khu vực châu Á của World Cup 2020.

Tổng thư ký LĐBĐ UAE, ông Mohammed Hazzam Al Dhaheri cũng như Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan, ông Patit Supaphong đều đã xác nhận vấn đề trên. Cụ thể, ông Patit Supaphong nói với Bangkok Post:

"AFC đã chốt lại thời gian thi đấu vòng loại World Cup, nhưng còn đang bàn thêm về phương thức di chuyển cho các đội tuyển. Khi vấn đề này được bàn tính ổn thỏa thì mới công bố chính thức. Dù vậy, lịch hiện tại tuy mới là dự kiến nhưng cũng gần như là chắc chắn rồi, vì bám rất kĩ vào tình hình dịch bệnh thực tế tại châu Á".

Theo các nguồn tin, Thái Lan sẽ đón tiếp Indonesia vào ngày 8/10, gặp Malaysia ngày 17/11, chen vào giữa là đấu với UAE. Như vậy, lịch cho các đội bảng G, bao gồm Việt Nam, cũng sẽ đều diễn ra từ đầu tháng Mười đến khoảng cuối tháng 11.

Tiết lộ thời gian vòng loại World Cup trở lại, Việt Nam dễ hưởng lợi lớn - Ảnh 1.

Nếu vòng loại World Cup diễn ra đúng như dự kiến trên thì Việt Nam sẽ là đội được hưởng lợi nhiều nhất, vì hiện các giải quốc nội của chúng ta đã trở lại. Các CLB sẽ thi đấu liền mạch và đến thời điểm diễn ra vòng loại World Cup, các cầu thủ sẽ đều trong trạng thái tốt, phục hồi hết những vấn đề bất ổn vì đợt nghỉ quá dài do Covid-19.

Trong khi đó, các giải Thái Lan, Malaysia, Indonesia, UAE vẫn chưa trở lại thi đấu, sớm nhất cũng vào khoảng tháng Chín, thậm chí giải Malaysia hay Indonesia có thể còn bị hủy. Trong bối cảnh đó, các cầu thủ ở những quốc gia này sẽ khó lòng đạt phong độ cao nhất ở vòng loại World Cup.

Đoàn Dự

Tin mới