Tiết lộ: Văn Toàn phải tiêm thuốc để đấu Nam Định, fan HAGL lo ngay ngáy

(Tổ Quốc) - Văn Toàn chưa bình phục hoàn toàn ở trận vòng loại cúp Quốc gia hôm 23/5 vừa rồi gặp Nam Định.

Để thi đấu được trận này, HAGL đã tiêm thuốc vào đầu gối Văn Toàn để giảm đau. Tất nhiên, thi đấu nhờ việc tiêm thuốc khiến Văn Toàn không có phong độ cao nhất và hỏng ăn trong nhiều pha bóng cuối cùng.

Giờ thì HAGL đã thua Nam Định 0-2 và bị loại, trong khi đó, chấn thương của Văn Toàn khiến nhiều người lo lắng khi biết thông tin nén đau, tiêm thuốc để ra sân.

Cần biết, việc tiêm thuốc để thi đấu không lạ, nhiều cầu thủ cũng trải qua việc này và sau đó không sao cả. Tuy nhiên, Tuấn Anh hay Hoàng Thịnh lại từng tái phát chấn thương, bị nặng hơn sau khi nén đau nhờ thuốc như vậy.

Nếu Văn Toàn gặp điều xui xẻo này thì sẽ rất khó khăn cho HAGL. Lực lượng CLB phố Núi vốn mỏng, V.League lại sắp thi đấu tiếp ở đầu tháng Sáu.

Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là các lo lắng mà thôi. HAGL chưa hề có thông tin gì về việc Văn Toàn bị đau nặng hơn. Hy vọng mọi điều tốt nhất sẽ đến với cầu thủ này.

Trước đó, Văn Toàn đã bị đau đầu gối sau khi ngã vì va chạm với một đồng đội ở buổi tập. Những tưởng Văn Toàn không kịp trở lại gặp Nam Định nhưng phía HAGL bất ngờ thông báo tiền đạo này đã ổn. Việc cho Văn Toàn nén đau đá cúp Quốc gia cho thấy HAGL đặt tham vọng ra sao ở sân chơi phụ này. Tiếc là HAGL lại bị loại sớm.

Đoàn Dự

Tin mới