• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tìm giải pháp phát triển thị trường du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Du lịch 14/03/2020 09:14

(Tổ Quốc) - Xếp hạng di tích cấp tỉnh địa điểm Khmer đỏ thảm sát nhân dân huyện Bù Đốp; Từ chối cho tàu du lịch biển nhập cảnh; Tìm giải pháp phát triển thị trường du lịch… là những thông tin văn hóa và du lịch nổi bật tại các tỉnh Bình Phước, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu…

Tìm giải pháp phát triển thị trường du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Ảnh 1.

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Sở Du Lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu: Sở Du lịch vừa tổ chức Hội thảo tìm giải pháp phát triển thị trường du lịch trên địa bàn tỉnh BR-VT. Theo Sở Du lịch: Những năm qua, lượng khách đến BR-VT tăng mạnh. Nếu như năm 2018, BR-VT đón hơn 13,5 triệu lượt khách thì năm 2019 đã tăng lên hơn 15,5 triệu lượt. Doanh thu từ du lịch cũng không ngừng tăng trưởng. Năm 2019 đạt 16.520 tỷ đồng, tăng 2.272 tỷ đồng so với năm 2018. Du lịch phát triển làm thay đổi diện mạo đô thị, nâng mức sống, tạo việc làm bền vững, ổn định cho người dân.

Tuy nhiên, thị trường khách nội địa chiếm số đông, hơn 79% tổng lượng khách, trong khi khách quốc tế chỉ đạt hơn 20%, tập trung vào một số thị trường chính như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Nga…

Thông qua hội thảo, các nhà quản lý có cái nhìn toàn diện về thực trạng thị trường du lịch, từ đó tìm giải pháp phát triển thị trường, hoàn thiện sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá, nâng chất lượng nguồn nhân lực phù hợp.

Bình Phước: UBND tỉnh Bình Phước vừa có Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh địa điểm Khmer đỏ thảm sát nhân dân huyện Bù Đốp ngày 16/3/1978, tại xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp.

Theo đó, UBND tỉnh nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng trong các khu vực bảo vệ của di tích. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích Địa điểm Khmer đỏ thảm sát nhân dân Bù Đốp ngày 16/3/1978 phải được sự cho phép bằng văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng giao Sở VHTTDL, UBND huyện Bù Đốp; Bảo tàng tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo quy định.

Cũng tại Bình Phước: Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước chính thức bắt đầu từ ngày 20/3 đến hết 15/8/2020. Thông qua cuộc thi để chọn 1 biểu tượng có thiết kế tiêu biểu, thể hiện nét riêng biệt, tính khái quát cao về lịch sử văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội làm biểu tượng cho tỉnh Bình Phước; phục vụ các hoạt động thông tin tuyên truyền, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh.

Tác phẩm dự thi phải đảm bảo theo đúng yêu cầu, thể lệ cuộc thi về chất lượng và số lượng; có tính biểu trưng, nghệ thuật và mỹ thuật cao; thể hiện được nét đặc trưng của Bình Phước; mang tính truyền thống, kết hợp với hiện đại, thể hiện sự sáng tạo.

TP Hồ Chí Minh: Theo đề xuất của Sở Y tế Thành phố về việc không cho phép tàu du lịch biển Silver Spirit quốc tịch Bahamas nhập cảnh vào tham quan các điểm du lịch của Thành phố, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn chấp nhận đề xuất trên và đề nghị Cảng vụ Hàng hải TP.HCM không cho phép du thuyền Silver Spirit vào cảng thành phố vào ngày 13/3 nhằm đề phòng nguy cơ xâm nhập, lây lan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tàu phải đổi hải trình đi sang quốc gia khác. Được biết trên tàu có 826 người gồm 403 thuyền viên và 423 hành khách là người nước ngoài, trong đó có nhiều người Italia là thủy thủ đoàn.

Bình Dương: Chiều 13/3, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) TP.Thủ Dầu Một tổ chức hội nghị sơ kết phong trào năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả tốt. Nổi bật, các nội dung phong trào đều có sự chuyển biến tích cực và chú trọng đi vào chiều sâu; phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế đã giúp cho nhiều hộ thoát nghèo một cách bền vững, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Hiện 118/118 khu phố toàn thành phố có tổ hòa giải cơ cơ, quy ước khu phố, địa điểm sinh hoạt văn hóa, tủ sách pháp luật... Kết quả xây dựng các danh hiệu văn hóa của thành phố trong năm qua có 48.317/49.104 gia đình đạt danh hiệu văn hóa (đạt 98,39%); 118/118 khu phố đạt danh hiệu văn hóa (đạt 100%); 1.662/1.677 khu nhà trọ đạt danh hiệu văn hóa (đạt 99,1%); 255/258 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa (98,83%)...

Dịp này, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố đã khen thưởng 14 khu phố đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liền, 13 chủ nhà trọ đạt danh hiệu khu nhà trọ văn hóa 3 năm liền và 14 gia đình đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liền.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ