• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tín hiệu bất ngờ: Liệu có đủ hạ nhiệt leo thang Ấn Độ - Pakistan?

Thế giới 01/03/2019 16:47

(Tổ Quốc) - Hành động thiện chí mới của Pakistan liệu có giúp căng thẳng với Ấn Độ được giảm bớt?

Pakistan ngày 1/3 chuẩn bị thả một phi công Ấn Độ mà họ đã bắt giữ trước đó- động thái diễn ra khi hai quốc gia hạt nhân đang đẩy lui căng thẳng, ít nhất là tạm thời.

Các cường quốc thế giới đang thúc giục sự kiềm chế từ hai quốc gia, khi căng thẳng song phương leo thang sau vụ đánh bom xe tự sát đã giết chết ít nhất 40 nhân viên bán quân sự Ấn Độ ở Kashmir – trong khu vực do Ấn Độ kiểm soát vào ngày 14/2.

Hoa Kỳ đã nỗ lực làm trung gian, muốn tránh mọi nguy cơ đẩy hai nước dấn sâu vào cuộc chiến thứ tư kể từ năm 1947. Khu vực Kashmir còn đang tranh chấp là căn nguyên của xung đột song phương.

Cả hai bên đều tuyên bố đã hạ gục máy bay của đối thủ vào hôm thứ Tư, trong đó Pakistan bắt giữ một phi công Ấn Độ khi máy bay chiến đấu MiG do người này điều khiển bị rơi sau cuộc chạm trán với một chiếc JF-17 của Pakistan.

Phi công trên, có tên là Abhinandan, dự kiến sẽ được giao trả tại cửa khẩu biên giới Wagah giữa hai nước trong chiều ngày 1/3, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho biết.

Tín hiệu bất ngờ: Liệu có đủ hạ nhiệt leo thang Ấn Độ - Pakistan? - Ảnh 1.

Phi công Ấn Độ Abhinandan bị Pakistan bắt giữ. (Nguồn: Reuters)

"Như một cử chỉ của hòa bình và hướng tới giải quyết vấn đề, phi công Ấn Độ - người bị chúng tôi bắt sẽ được thả vào hôm nay vào buổi chiều tại biên giới Wagah," ông nói với các nhà lập pháp.

Chạm trán dọc biên giới tranh chấp chia cắt Kashmir đã giảm bớt vào thứ Sáu. Nhưng quan hệ ngoại giao giữa hai nước vẫn căng thẳng.

Qureshi cho biết ông sẽ không tham dự một cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo ở Abu Dhabi vào cuối tuần này, bởi vì người đồng cấp Ấn Độ cũng được mời tham dự sự kiện này.

Qureshi cũng đã cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia chuẩn bị tới thăm Islamabad với thông điệp từ Hoàng Thái tử Mohammed Bin Salman, người đã đến thăm cả Pakistan và Ấn Độ vào tháng trước.

Leo thang với Pakistan diễn ra vào một thời điểm quan trọng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người phải đối mặt với cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng Năm.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ