• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tín hiệu quân sự mới từ Mỹ - Thái

Thế giới 10/07/2020 16:04

(Tổ Quốc) - Tổng tham mưu trưởng Lục quân Mỹ James McConville đã gặp Thủ tướng Thái Lan và Tham mưu trưởng quân đội nước này vào thứ Sáu.

Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của một phái đoàn nước ngoài đến Thái Lan kể từ khi đại dịch COVID-19 làm gián đoạn hoạt động đi lại quốc tế.

Ông McConville đã gặp Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha và nhà lãnh đạo quân đội Thái Lan Apirat Kongsompong. Hai bên đã ký Tuyên bố Tầm nhìn Chiến lược, một tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ cho biết. Động thái này diễn ra khi Washington đang tìm cách trấn an các đồng minh về cam kết của mình với khu vực.

Tín hiệu quân sự mới từ Mỹ - Thái - Ảnh 1.

Tổng tham mưu trưởng Lục quân Mỹ James McConville gặp Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. Ảnh: Reuters.

Văn bản của thỏa thuận trên không được công bố, nhưng Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết ông McConville và ông Apirat "đã thảo luận về việc hiện đại hóa, khả năng tương tác, đào tạo chung và học thuyết (quân sự-pv)".

Theo Reuters, Hoa Kỳ đã tìm cách đối phó lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại Đông Nam Á, gần đây nhất là việc đưa hai tàu sân bay đến Biển Đông trong khi quân đội Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận gần các đảo tranh chấp thuộc vùng biển này.

Thái Lan là đồng minh lâu đời nhất của Washington ở châu Á, nhưng các mối quan hệ đã rơi vào căng thẳng bởi cuộc đảo chính quân sự năm 2014 do chỉ huy quân đội lúc đó là Tướng Prayuth thực hiện.

Hoa Kỳ đã thu hẹp lại một số hoạt động trao đổi quân sự với Thái Lan và Bangkok đã đáp trả bằng cách củng cố mối quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc.

Tuy nhiên, mối quan hệ Mỹ - Thái Lan đã được cải thiện sau cuộc tổng tuyển cử năm ngoái, chính thức khôi phục sự lãnh đạo dân sự và ông Prayuth vẫn ở cương vị lãnh đạo đất nước. Hai bên đã có được thỏa thuận vũ khí về các xe chở quân có vũ trang và trực thăng tấn công hạng nhẹ do Mỹ sản xuất năm ngoái.

Ông Prayuth hôm thứ Sáu cũng đề cập tới 2 triệu USD viện trợ của Hoa Kỳ giúp Thái Lan đối phó với đại dịch virus corona, theo thông cáo từ văn phòng của ông.

Phái đoàn Hoa Kỳ đã đến thăm Thái Lan theo một sự sắp xếp đặc biệt, thực hiện các biện pháp an toàn nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch bệnh và yêu cầu các thành viên phái đoàn phải đeo khẩu trang. Thái Lan đã trải qua sáu tuần mà virus corona không lây truyền trong cộng đồng.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ