• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tín hiệu Trung Quốc "sát cánh" bên châu Âu sau các căng thẳng với Mỹ

Thế giới 09/06/2020 16:45

(Tổ Quốc) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo đứng đầu châu Âu trong bối cảnh các sức ép căng thẳng từ Mỹ tiếp tục nhằm vào Bắc Kinh.

Theo trang SCMP, Trung Quốc và liên minh châu Âu tiếp tục thúc đẩy đối thoại lãnh đạo thường niên nhằm giải quyết các thách thức cùng với việc thúc đẩy thỏa thuận đầu tư song phương vẫn chưa hoàn thành.

Tín hiệu Trung Quốc "sát cánh" bên châu Âu sau các căng thẳng với Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có 5 cuộc điện đàm trong năm nay. Ảnh: AFP

Bắc Kinh tăng cường tần suất các cuộc trao đổi giữa các nhà lãnh đạo châu Âu trước thềm đối thoại chiến lược EU-Trung Quốc giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đứng đầu chính sách ngoại giao EU - Josep Borrell trong thời gian tới.

Trong tuần trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm lần thứ 4 trong năm nay với Thủ tướng Angela Merkel sau cuộc điện đàm lần thứ năm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Vào năm ngoái, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp gỡ bên thềm thượng đỉnh G20 ở Osaka – nơi hai quốc gia thống nhất khởi động lại đàm phán thương mại và chia sẻ hai cuộc điện đàm vào tháng Sáu và tháng 12.

Các quốc gia châu Âu cảm thấy nhiều sức ép từ Tổng thống Donald Trump thông qua việc Washington đe dọa sẽ áp mức thuế mới  vào cả Trung Quốc và châu Âu.

Vào ngày 7/6, Tổng thống Trump đã phê duyệt các kế hoạch rút quân đồn trú Mỹ tại Đức. Ngoại trưởng Đức - Heiko Maas cho biết, quan hệ đối tác nhiều thập kỷ với Mỹ đang trở nên phức tạp hơn ở hiện tại.

"Trong khi hợp tác Trung Quốc và châu Âu có thể thúc đẩy giải quyết các vấn đề kinh tế hoặc biến đổi khí hậu thì vẫn tồn tại các hạn chế quan trọng sau các biện pháp thắt chặt các tháng qua. Điều này bao gồm việc châu Âu không làm suy yếu khả năng cạnh tranh kinh tế, gắn kết nội bộ hoặc các giá trị chính trị", chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Clingendael ở Hà Lan -  Van der Putten nói.

"Mọi người đều biết rằng trong hai năm qua, quan hệ Trung Quốc và Mỹ đang đi xuống. Lạc quan trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu có thể tạo nền tảng tốt hơn so với Mỹ và cùng nhau giải quyết chủ nghĩa đa phương trong các vấn đề thế giới", Shi Zhiqin, người đứng đầu chương trình quan hệ Trung Quốc-EU tại Trung tâm chính sách toàn cầu Carnegie-Tsinghua ở Bắc Kinh cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ