• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tin mới nhất: Bão số 11 tiếp tục mạnh lên, miền Bắc sắp chuyển lạnh

Thời sự 14/10/2017 09:13

(Tổ Quốc) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho hay, sáng nay, 14/10, bão số 11 hầu như ít dịch chuyển. Hiện bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Bắc.

Tuy nhiên dự báo cũng cho thấy những thông tin không tích cực: Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn mạnh lên. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trong 24h tới được xác định từ vĩ tuyến 14,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông.

Bão số 11 sẽ quét qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) trong vòng hai ngày tới và dự báo sau đó bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây- nhằm thẳng đất liền nước ta- mỗi giờ đi được 15-20km.

Đường đi của bão số 11 (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ)

Đánh giá ban đầu về cơn bão số 11 đang hoạt động trên Biển Đông, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện bão số 11 đang di chuyển chậm và tích lũy thêm năng lượng. Khi bão đổ bộ vào khu vực đảo Hải Nam sẽ ở cấp 11-12, giật cấp 13-14. 

Khi vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ bão sẽ giảm dần. Khu vực bão đổ bộ vào đất liền nước ta chưa được xác định cụ thể, nhưng kéo dài từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế và nhiều khả năng vào khu vực Bắc miền Trung.

Một thông tin đáng chú ý, thời điểm bão số 11 hoạt động cũng là lúc miền Bắc đón 1 đợt không khí lạnh được đánh giá mạnh nhất từ đầu mùa. Dự báo đêm 15, ngày 16/10, sẽ có thêm đợt không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, khiến nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm đáng kể, có khả năng trời chuyển lạnh diện rộng, nhiều khu vực vùng núi chuyển rét. Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh nhiều khả năng sẽ gây mưa lớn ở miền Bắc trong khi khu vực này vẫn đang phải khắc phục hậu quả lũ lụt.

Liên quan đến đợt mưa lũ từ ngày 10-12/10, số liệu từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai,  tính đến 17 giờ ngày 13/10 đã có 58 người chết, 38 người mất tích, 31 người bị thương, 189 nhà bị sập, 30.827 nhà bị ngập, 1.948 nhà phải di dời khẩn cấp. 

Lũ lớn đã gây ra 60 sự cố trên các tuyến đê tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định. Nhiều tuyến đường giao thông vẫn chưa thông tuyến. Các xã Mường Bang, Sập Xa, huyện Phù Yên; Chiềng Yên, Song Khủa, Suối Bàng, Mường Men, Liên Hòa, Mường Tè, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La); các xã vùng cao Đồng Nghê, Suối Nánh, Mường Tuổng, Đồng Chum, Mường Chiềng, Hưng Thi, An Bình... thuộc huyện Lạc Thủy (tỉnh Hoà Bình) hiện vẫn bị cô lập do chưa khắc phục được giao thông.

Sự cố sạt lở đất vùi lấp 4 hộ dân với 18 người tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình tỉnh đã huy động trên 300 người cùng phương tiện, thiết bị để tìm kiếm cứu nạn. Đến chiều 12/10 đã tìm được 9 thi thể nạn nhân bị vùi lấp, số nạn nhân còn lại đang tiếp tục tìm kiếm. 

Cơ quan dự báo vẫn tiếp tục phát đi cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng, Yên Bái, Hòa Bình; Ngập lụt tiếp tục diễn ra ở Nình Bình.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ