Tin mới nhất vụ 2 chiến sĩ Công an Đà Nẵng hy sinh khi truy đuổi nhóm đua xe

(Tổ Quốc) - Nhóm thiếu niên đua xe trái phép phát hiện bị Công an truy đuổi đã tăng tốc lên khoảng 100km/h và liên tục lạng lách trước đầu xe 2 chiến sĩ Công an.

Ngày 8/4, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng), cho biết đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can, bắt tạm giam nhóm bị can gồm Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Đăng An (cùng 19 tuổi), Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (16 tuổi), Nguyễn Văn Giang (17 tuổi), Lê Ngọc Cường (26 tuổi, cùng trú quận Cẩm Lệ) và Phạm Hồng Thái (16 tuổi, trú huyện Hòa Vang) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ việc, 2 thiếu niên khác do chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan điều tra chấp nhận cho gia đình bảo lãnh về nhà.

Cơ quan điều tra cho biết trước đó, khoảng 19h30 ngày 2/4, nhóm 9 đối tượng trên rủ nhau lái xe máy "đi bão". Nhóm này xuất phát từ đường Lê Trọng Tấn đến đường Trường Chinh và nhiều tuyến đường lớn khác của TP Đà Nẵng. 6 chiếc xe của nhóm liên tục di chuyển với tốc độ cao từ 50 đến 100 km/h, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, la hét.

Tin mới nhất vụ 2 chiến sĩ Công an Đà Nẵng hy sinh khi truy đuổi nhóm đua xe - Ảnh 1.

Nhóm đua xe bị khởi tố Chống người thi hành công vụ, Gây rối trật tự công cộng

Nhóm này sau đó đi từ đường Nguyễn Văn Thoại ra đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà). Tại đây, cả nhóm rủ nhau đua xe. Nhóm này chạy với tốc độ cao trên đường Võ Nguyên Giáp rồi đi vào đường đường Lê Đức Thọ. Lúc này, cả nhóm thấy các chiến sĩ Công an quận Sơn Trà làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và chống dịch Covid-19 liền thông báo cho nhau biết rồ ga bỏ chạy.

Tổ công tác lúc này gồm 4 chiến sĩ công an đi trên 2 xe trong đó có Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn chở theo Thượng sĩ Võ Văn Toàn trên 1 xe. Tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu nhóm đua xe dừng xe. Nhóm này không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy nên tổ công tác phải tiến hành truy đuổi.

Tin mới nhất vụ 2 chiến sĩ Công an Đà Nẵng hy sinh khi truy đuổi nhóm đua xe - Ảnh 2.

Gia đình, đồng đội đau đớn khi 2 chiến sĩ Công an Đà Nẵng khi làm nhiệm vụ

Nhóm đua xe lúc này chia thành 2 hướng, 1 nhóm chạy theo đường Yết Kiêu và 1 nhóm chạy qua cầu Mân Quang hướng về quận Hải Châu. Thiếu tá Tuấn và Thượng sĩ Toàn truy đuổi nhóm chạy về hướng quận Hải Châu trong khi đồng đội truy đuổi nhóm trên đường Yết Kiêu.

Nhóm đua xe phát hiện xe anh Tuấn đuổi theo, có bật còi hú nên lập tức tăng tốc xe lên 100 km/h và liên tục lạng lách trước đầu xe.

Khi xe của Thiếu tá Tuấn vừa qua khỏi cầu Mân Quang thì va chạm với xe máy của anh Mai Quốc Long (35 tuổi) đang di chuyển cùng chiều. Xe đặc chủng tiếp tục va vào gốc cây bên đường khiến hai chiến sĩ tử vong tại chỗ. Anh Long bị gãy xương chân, vai và chấn thương đa phần mềm, hiện đã được xuất viện.

Nhóm đua xe phát hiện vụ tai nạn nhưng tiếp tục bỏ trốn. Cả nhóm sau đó bị tạm giữ ngay trong đêm 2/4.

Đình Thức

Tin mới