• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tin tức kinh tế nổi bật trong tuần: Giá vàng trong nước đắt nhất trong 5 năm...

Kinh tế 23/06/2019 11:25

(Tổ Quốc) - Giá vàng trong nước đắt nhất trong 5 năm... là tin tức gây chú ý trong tuần qua.

Xôn xao sự việc Asanzo 

Thông tin về sự việc tập đoàn Asanzo đang khiến dư luận xôn xao.

Tin tức kinh tế nổi bật trong tuần: Gian lận ở Asanzo, giá vàng trong nước đắt nhất trong 5 năm...  - Ảnh 1.

CEO tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam đã lên tiếng cho biết sản phẩm Asanzo không phải "Made in Việt Nam" mà xuất xứ tại Việt Nam. Trợ lý của CEO Phạm Văn Tam xác nhận, phía Asanzo sẽ tổ chức họp báo và thông tin rộng rãi về sự việc.

Ngày 22/6, trao đổi với Dân Trí, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin trên báo chí về việc Tập đoàn Asanzo sử dụng hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt thì đơn vị này đã tiến hành "tước" danh hiệu HVNCLC của Tập đoàn Asanzo.

Giá vàng trong nước đắt nhất trong 5 năm

Tuần qua, giá vàng trong nước tăng 1,3 triệu đồng/lượng.

Tín hiệu giảm lãi suất từ khắp nơi trên toàn cầu đã đưa giá vàng thế giới phá đỉnh 5 năm trở lại đây, lên ngưỡng 1.400 USD/ounce trong tuần qua. Trong khi đó, giá vàng trong nước cũng bị tác động mạnh, và tăng từ 1,25 triệu đến 1,3 triệu đồng/lượng trong tuần.

Nhiều chuyên gia ngành vàng khẳng định, giá vàng đang bị tác động bởi nhiều yếu tố, nhất là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu dừng lại.

Giá vàng thế giới vào cuối giờ sáng 21/6 đã lần đầu tiên sau 6 năm vượt qua ngưỡng 1.400 USD, mức giá cao nhất mà kim loại quý này đạt được là 1.412 USD mỗi ounce. Mức tăng dữ dội này đã kéo theo giá vàng trong nước tăng vọt, đạt mức gần 39 triệu đồng/lượng.

Sáng 22/6, giá vàng của Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở mức 38,450 - 38,850 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 38,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 38,87 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở chiều bán ra là 38,85 triệu đồng/lượng.

Tiêu thụ điện đạt mức kỷ lục

Số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho thấy công suất tiêu thụ đầu nguồn toàn quốc đã đạt tới 38.147 MW vào khoảng 14h hôm 21/6 vừa qua.

Tin tức kinh tế nổi bật trong tuần: Gian lận ở Asanzo, giá vàng trong nước đắt nhất trong 5 năm...  - Ảnh 2.

(Nguồn: Zing.vn)

Đây được biết là mức công suất đỉnh cao kỷ lục trong lịch sử từ trước đến nay. Mức tiêu thụ điện quá lớn như vậy là do tình hình nắng nóng gay gắt diện rộng duy trì liên tục ở mức 39-40 độ ở miền Bắc và miền Trung.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), không chỉ về công suất, sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc của ngày 21/6/2019 cũng ghi nhận số liệu cao kỷ lục ở mức 782,9 triệu kWh.

Những ngày nắng nóng vừa qua, tình hình cung cấp điện căng thẳng, nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện luôn tiềm ẩn do nhiều thiết bị điện ở ngoài trời phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao dài ngày.

"Ngành hàng không bắt đầu có cạnh tranh không lành mạnh"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định như vậy trong cuộc họp thường trực Chính phủ mới đây về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92 quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Tại đây, Thủ tướng đã nêu một số bất cập nảy sinh gây nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn hàng không. Đồng thời, chất lượng dịch vụ chưa đảm bảo (tình trạng chậm, hủy chuyến còn nhiều), bắt đầu có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản yêu cầu Bộ Giao thông - Vận tải báo cáo đầy đủ về thực trạng khan hiếm nhân sự kỹ thuật cao trong ngành hàng không.


Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ