• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tin VHTTDL tại các tỉnh Đông Nam Bộ

Du lịch 17/02/2020 22:07

(Tổ Quốc) - Truyện Nguyễn Ngọc Tư 'tràn ngập' sân khấu, đội ngũ văn nghệ sĩ Bình Dương có những đóng góp thiết thực trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà, BR-VT khẳng định điểm đến du lịch an toàn, câu lạc bộ bóng đá Bình Phước sẵn sàng mùa giải mới là thông tin chú ý trong những ngày vừa qua.

Đồng Nai: Truyện Nguyễn Ngọc Tư 'tràn ngập' sân khấu

Có thể nói, ít nhà văn nào có số lượng truyện được chuyển thể thành kịch bản sân khấu nhiều như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tác phẩm của chị phù hợp với kịch lẫn cải lương, phù hợp với khí chất người Nam bộ, cho nên cứ lên sàn diễn là thành công. Cánh đồng bất tận và Dòng nhớ là hai trong những vở diễn đầu tiên chuyển thể truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư và tạo tiếng vang rất lớn. Nguyễn Ngọc Tư còn rất nhiều truyện ngắn nữa có khả năng trở thành kịch bản sân khấu, đúng là một "mỏ vàng" cho các tác giả khai thác. Không gian Nam bộ chị dựng lên trong truyện hình như rất dễ thiết kế khi lên sàn diễn, và hình như nó cũng rất dễ chinh phục trái tim người Sài Gòn. Và những câu chuyện, những ngôn từ quá gần gũi, cũng khiến người ta xúc động.

Bình Dương: Đội ngũ văn nghệ sĩ có những đóng góp thiết thực trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà

Mới đây, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Dương đã tổ chức chương trình họp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân Canh Tý 2020. Năm 2019, hoạt động của Hội VHNT tỉnh đạt nhiều thành quả quan trọng. Hội đã động viên văn nghệ sĩ tham gia các hoạt động như Giải thưởng văn học Huỳnh Văn Nghệ, triển lãm mỹ thuật nhiếp ảnh với chủ đề Bình Dương trên đường phát triển, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…. Hội đã tổ chức các đợt đi thâm nhập thực tế sáng tác ở nhiều địa danh, các di tích, khu lịch sử kháng chiến, các xã nông thôn mới…, qua đó đã góp phần định hướng tư tưởng, khơi dậy cảm xúc, tiếp lửa sáng tạo cho văn nghệ sĩ.

Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định điểm đến du lịch an toàn

Đến thời điểm này, BR-VT chưa phát hiện trường hợp nào nghi ngờ nhiễm COVID-19. Công tác phòng dịch cũng được ngành du lịch và các DN du lịch triển khai hiệu quả bên cạnh hoạt động chăm sóc, thu hút thêm nguồn khách.

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch, với sự phòng bị và công tác tuyên truyền để du khách chủ động phòng ngừa dịch bệnh, đến nay, BR-VT chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực nào từ du khách và cơ sở. Sở Du lịch tiếp tục yêu cầu các DN du lịch thực hiện nghiêm việc tăng cường phòng, chống dịch theo quy trình hướng dẫn từ ngành y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tin VHTTDL tại các tỉnh Đông Nam Bộ - Ảnh 1.

Thời tiết nắng nóng, biển êm, môi trường sạch đẹp của BR-VT lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng - Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Dù nâng cao tối đa công tác chủ động phòng dịch, nhưng trước diễn biến dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu ngừng, dự báo ngành du lịch sẽ gặp khó, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch đã cùng ngồi lại bàn bạc kế hoạch ứng phó. Ông Trịnh Hàng cho biết, dù Việt Nam đã công bố quốc gia có dịch nhưng đến thời điểm này BR-VT đã chứng minh là điểm đến an toàn, cụ thể các hoạt động đón tiếp khách, vui chơi, giải trí vẫn diễn ra bình thường.

Bà Rịa - Vũng Tàu : Vừa quyết liệt phòng dịch, vừa kích cầu tìm nguồn khách

Dịch COVID-19 gây thiệt hại nặng cho ngành du lịch cả nước. BR-VT cũng không thoát khỏi tình cảnh chung này. Tuần qua, Sở Du lịch BR-VT và Hiệp hội Du lịch đã họp với khối DN du lịch, dịch vụ nắm tình hình và bàn các giải pháp ứng phó. Trước mắt, Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng xem xét, có giải pháp cụ thể hỗ trợ các DN lữ hành, lưu trú, vận chuyển, dịch vụ… giãn nợ, giảm lãi suất vay; Cục Thuế tỉnh xem xét giảm thuế VAT, thuế thu nhập DN, thuế đất; phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tin, bài, clip quảng bá hình ảnh du lịch BR-VT - điểm đến an toàn, xanh sạch, đẹp đến du khách trong và ngoài nước; kiến nghị lãnh đạo tỉnh cho phép tham gia xúc tiến du lịch các thị trường nước ngoài do Tổng cục Du lịch tổ chức nhằm tìm kiếm thêm nguồn khách quốc tế cho du lịch BR-VT.

Cùng với đó, Sở Du lịch BR-VT đã đề nghị Hiệp hội Du lịch vận động các hội viên có chương trình kích cầu (giảm giá một cách hợp lý và tăng chất lượng dịch vụ, tặng thêm các dịch vụ hỗ trợ…) lập danh sách hội viên tham gia kích cầu để Sở Du lịch kết hợp với các cơ quan truyền thông triển khai đến các thị trường, du khách và thông báo đến các tỉnh đã ký kết hợp tác với Sở Du lịch; tiếp tục chỉ đạo các DN du lịch, chủ cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện đầy đủ các biện pháp tích cực phòng dịch đảm bảo an toàn cho khách và môi trường du lịch của tỉnh; tập trung chăm sóc và thu hút khách đã từng hủy, hoãn tour quay lại; tiến hành kích cầu thu hút khách theo hướng không phá giá triệt hạ nhau, giảm chất lượng dịch vụ, cạnh tranh không lành mạnh làm ảnh hưởng đến thương hiệu du lịch tỉnh; tăng cường xúc tiến, quảng bá đến các thị trường trọng điểm.

Khách du lịch của Bình Dương hủy nhiều tour du lịch trong, ngoài nước để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ra, nhiều khách du lịch của Bình Dương đã hủy các tour trong và ngoài nước. Cụ thể, theo báo cáo của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành tại Bình Dương như: Viettravel, Saigontourist, Việt Hưng, Thiên Kim, Sông Bé… có 232 khách hủy tour trong nước đến Nha Trang, Đà Nẵng hoặc chuyển sang du lịch Buôn Ma Thuột, 54 khách đi Trung Quốc và 4 khách đi Đài Loan (theo đoàn) cũng đã thông báo hủy tour với đơn vị tổ chức. Các cơ sở kinh doanh đã ngưng nhận khách du lịch đến các vùng có công bố ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Câu lạc bộ bóng đá Bình Phước sẵn sàng mùa giải mới

Ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2020 được ban tổ chức dời ngày khai mạc vào 14-3-2020 (lịch dự kiến ban đầu ngày 29-2-2020). Đến thời điểm này, các câu lạc bộ (CLB) thi đấu ở giải vô địch quốc gia và hạng nhất quốc gia đã sẵn sàng, hứa hẹn mùa giải mới hấp dẫn và khốc liệt. Mặc dù có nhiều thay đổi so với mùa giải trước, CLB bóng đá Bình Phước cũng đã chuẩn bị tốt và sẵn sàng mùa giải sắp khởi tranh.

Kết thúc giải hạng nhất quốc gia năm 2019, CLB bóng đá Bình Phước đoạt huy chương đồng với 37 điểm sau 22 vòng đấu (11 trận thắng, 4 trận hòa và 7 trận thua). Đây là thành công ngoài mong đợi của đội bóng khi mục tiêu đề ra chỉ vị trí thứ 5/12 đội tham dự. Chiều 14-3, giải hạng nhất quốc gia năm 2020 sẽ chính thức khai mạc với các cặp đấu: Bình Phước - Phố Hiến; Bình Định - Đắk Lắk; Sanna Khánh Hòa - Long An; Đồng Tháp - Xổ số kiến thiết Cần Thơ; An Giang - Xi măng Fico Tây Ninh; Huế - Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tây Ninh: Giải bóng đá hạng Nhất QG - LS mùa bóng 2020: Sẽ gay cấn với cuộc đua thăng hạng

Với CLB Xi măng Fico Tây Ninh (XMF.TN), dù tham vọng tại giải HNQG năm nay không thua kém gì các đối thủ kể trên, nhưng vì kinh phí hoạt động hạn hẹp khiến BHL chỉ dám bổ sung thêm một số cầu thủ đang thi đấu ở giải HNQG. Mục tiêu của HLV Nguyễn Đình Hưng và các cầu thủ XMF.TN tại giải năm nay vẫn là trụ hạng ở vị trí càng cao càng tốt.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ