• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tin vui bất ngờ một phương pháp điều trị cho bệnh nhân covid-19 có tín hiệu lạc quan

Thế giới 19/02/2020 11:36

(Tổ Quốc) - Trang SCMP dẫn tin, các bệnh nhân hồi phục từ covid-19 có thể tìm thấy kháng thể trung hòa virus trong máu nhưng hiện tại nguồn tiếp viện máu hỗ trợ điều trị vẫn bị hạn chế.

Theo trang SCMP, chuyên gia hô hấp Zhong Nanshan cho biết, các phương pháp đầu tiên từng điều trị cho các bệnh nhân cúm gia cầm có thể mang đến triển vọng áp dụng cho những người nhiễm covid-19 lần này.

Tin vui bất ngờ một phương pháp điều trị cho bệnh nhân covid-19 có tín hiệu lạc quan - Ảnh 1.

Ảnh: AFP

"Các phương pháp điều trị plasma cho các bệnh nhân covid-19 tại Trung Quốc sẽ được áp dụng đến các tỉnh thành khác", ông Zhong Nashan – một trong các chuyên gia về hô hấp hàng đầu Trung Quốc cho biết vào ngày 18/2.

Ông Zhong Nashan nói tại Hội nghị báo chí vào ngày 18/2 rằng phương pháp điều trị sẽ áp dụng đối với các bệnh nhân nặng tại Quảng Đông. Tuy nhiên, không áp dụng với những bệnh nhân nguy kịch có nguy cơ biến chứng.

Quá trình điều trị cũng áp dụng cho số lượng nhỏ các bệnh nhân ở Hồ Bắc – trung tâm của vùng dịch và đã xét nghiệm dương tính với virus.

Phương pháp plasma trước đó đã áp dụng với bệnh nhân nhiễm cúm H5N1 tại Thâm Quyến cách đây 15 năm.

"Quảng Đông cũng đã sử dụng phương pháp này để điều trị cho trẻ em mắc các bệnh về đường hô hấp mặc dù con số chưa có thống kê rõ ràng", ông Zhong nói thêm.

Tuần trước, Tập đoàn Biotec Trung Quốc – một công ty nhà nước thuộc Bộ Y tế đã thông báo kháng thể trung hòa virus đã được phát hiện trong huyết tương của các bệnh nhân nhiễm covid-19 hồi phục. Công ty này cho biết, kháng thể có thể giúp điều trị hơn 10 bệnh nhân nguy kịch và giảm viêm sau 12-24 tiếng điều trị.

Chính quyền các tỉnh Hồ Bắc, Quảng Đông và Thượng Hải đã kêu gọi những người hồi phục hiến máu nhiều hơn để mở rộng điều trị cho các bệnh nhân.

Theo ông Zhong, chloroquine phosphate – một loại thuốc sốt rét từng điều trị cho các bệnh nhân đã hồi phục, tuy nhiên cần phải nghiên cứu nhiều hơn để xác định có giúp chữa khỏi bệnh hay không.

"Số lượng đáng kể các bệnh nhân theo dõi lâm sàng đã thử nghiệm dương tính với loại virus này trong vòng 15 ngày. Các triệu chứng sốt sẽ nhanh khỏi trước một ngày so với những người không dùng", ông Zhong nói thêm.

Theo chuyên gia này, quan sát hiện tại thì thấy rằng loại thuốc này rất hữu ích trong điều kiện bệnh nhân phải được chăm sóc tốt và bổ sung dinh dưỡng trong các bữa ăn ở bệnh viện.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ