• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tình báo Hàn Quốc nói ông Kim Jong-un "không chỉ đạo" vụ bắn chết công dân Hàn Quốc và động thái mới nhất của Mỹ

Thế giới 26/09/2020 18:51

(Tổ Quốc) - Ngày 25/9, văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã công bố nội dung thông điệp xin lỗi của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un về vụ việc công dân Hàn Quốc bị bắn chết.

Tình báo Hàn Quốc: Ông Kim Jong-un không liên quan đến vụ quan chức Hàn Quốc bị bắn chết

Hãng tin Yonhap News (Hàn Quốc) đưa tin, cơ quan tình báo của nước này đã kết luận rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không liên quan đến vụ việc công dân Hàn Quốc bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết trên biển vào đầu tuần này.

Cụ thể, Yonhap trích dẫn các nguồn tin thân cận với ủy ban tình báo của Quốc hội Hàn Quốc cho biết, ông Park Jie-won, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã phát biểu trong cuộc họp kín với các nghị sĩ rằng: "[NIS] cho rằng vụ việc này đã không được báo cáo đến Chủ tịch Kim, và ông Kim cũng không đưa ra chỉ đạo như vậy. [...] Đây là lệnh của một quan chức quân đội địa phương".

Ông Park cũng cho biết, dựa trên các thông tin tình báo mà cơ quan này thu thập được, không có dấu hiệu hoặc bằng chứng nào cho thấy ông Kim có liên quan đến vụ việc.

Theo quan chức này, phía Hàn Quốc sẽ phối hợp với Triều Tiên để tiến hành tìm kiếm thi thể công dân đã thiệt mạng và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên "bắn chết, đốt xác" công dân của mình và lời giải thích của Bình Nhưỡng

Trước đó, hôm 24/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã lên tiếng xác nhận việc công dân của nước này bị phía Triều Tiên bắn chết và đốt thi thể. Tổng thống Moon, Bộ Quốc phòng và Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ và yêu cầu phía Triều Tiên giải thích.

Theo các quan chức Hàn Quốc, công dân bị Triều Tiên bắn chết và đốt thi thể là một quan chức 47 tuổi thuộc Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc. Người này đã mặc áo phao cứu sinh và tự ý nhảy khỏi tàu trong quá trình làm nhiệm vụ trên biển Hoàng Hải, ngoài khơi phía tây đảo Yeonpyeong hồi đầu tuần này, và các quan chức Hàn Quốc cho rằng công dân này đang cố gắng đào tẩu sang Triều Tiên.

Cũng theo các quan chức Hàn Quốc, phía Triều Tiên đã cho đốt thi thể của công dân nói trên do lo ngại rằng người này có thể mang mầm bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, trong thông điệp gửi tới Hàn Quốc, phía Triều Tiên đã phủ nhận việc đốt thi thể của quan chức nói trên và nói rằng sau khi nổ súng, họ chỉ tìm thấy vết máu chứ không thấy tung tích của công dân Hàn Quốc này.

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên điều tra thêm và động thái mới của Mỹ

Theo thông cáo mới nhất được Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đưa ra ngày hôm nay (26/9), Seoul cho biết họ sẽ yêu cầu Bình Nhưỡng tiến hành điều tra thêm về vụ việc quan chức Bộ Thủy sản của nước này bị bắn chết trên biển, vì lời giải thích được phía Triều Tiên đưa ra có một số điểm khác biệt so với các thông tin tình báo của Hàn Quốc về vụ việc này.

Hôm 25/9, Chủ tịch Kim đã có động thái xin lỗi hiếm hoi trong thông điệp chính thức được gửi đến phía Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết ông "rất lấy làm tiếc""một sự việc bất ngờ không may đã xảy ra trong vùng lãnh hải của chúng tôi, khiến ông Moon và các công dân Hàn Quốc thất vọng".

Sau phiên họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSC) cuối ngày 25/9 vừa qua, chính quyền Seoul đã quyết định yêu cầu Bình Nhưỡng điều tra thêm và thậm chí có thể yêu cầu mở cuộc điều tra chung nếu cần thiết.

Ngoài ra, Seoul cũng cam kết sẽ nhanh chóng tăng cường các hoạt động giám sát ở biển Hoàng Hải "để ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn".

Tình báo HQ nói ông Kim Jong-un không chỉ đạo vụ bắn chết công dân HQ và động thái mới nhất của Mỹ - Ảnh 3.

Ảnh: Yonhap News

Cũng trong ngày hôm nay (26/9), Aircraft Spots, một tài khoản Twitter chuyên theo dõi hoạt động của máy bay quân sự cho biết một máy bay do thám E-8C của Mỹ đã bay qua không phận của Hàn Quốc.

Động thái này diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ bình luận rằng việc ông Kim Jong-un đích thân lên tiếng xin lỗi Tổng thống Moon Jae-in và người dân Hàn Quốc là một "bước đi hữu ích".

Sau vụ việc trên, quân đội Hàn Quốc đã tăng cường phòng thủ gần Đường giới hạn phía Bắc (NLL) - đường phân định ranh giới biển tranh chấp ở Hoàng Hải giữa hai nước Hàn-Triều.

Yonhap cho biết, máy bay do thám của Mỹ có thể đã được cử đi làm nhiệm vụ theo dõi hoạt động quân sự của Triều Tiên trước lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động của nước này vào ngày 10/10 tới.

Các hình ảnh vệ tinh và nhiều dấu hiệu khác cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Bình Nhưỡng trong tháng tới.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Hồng Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ