Tình huống thoát kèm người thảm họa của trung vệ đắt giá nhất thế giới: Rê bóng khắp sân rồi chuyền vào chân đối thủ

(Tổ Quốc) - Harry Maguire có nhiều thế mạnh nhưng có lẽ thoát pressing không nằm trong số đó.

Harry Maguire, ngôi sao trị giá 80 triệu bảng của Manchester United đã có màn trình diễn tương đối đáng quên trong trận bán kết FA Cup với Chelsea diễn ra rạng sáng nay.

Sau Olivier Giroud và Mason Mount, chính Maguire là người khiến David de Gea vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Tình huống đốt lưới nhà này đã chấm dứt luôn cơ hội lội ngược dòng của Man Utd.

Ngoài tình huống này, cựu cầu thủ Leicester còn có nhiều pha "tấu hài" khác. Trong những phút cuối trận, khi Quỷ Đỏ đang nỗ lực thực hiện những đường tấn công cuối cùng, Maguire cầm bóng ở sân nhà, rê lòng vòng vì bị gây áp lực rồi chuyền ngay vào chân đối thủ.

Pha xử lý quá cồng kềnh của Harry Maguire.

Tình huống thoát pressing thảm họa của trung vệ đắt giá nhất thế giới Harry Maguire: Rê bóng khắp sân nhưng rồi chuyền vào chân đối thủ - Ảnh 2.

Bức ảnh gói gọn màn trình diễn của bộ đôi Maguire và De Gea trước Chelsea.

May cho Maguire, Chelsea không tận dụng thành công pha chuyền hỏng của anh để ghi bàn. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-3, người ghi bàn thắng duy nhất cho MU là cái tên quen thuộc Bruno Fernandes.

Fan MU có thể tặc lưỡi cho rằng đội bóng con cưng của họ có thể bỏ cúp FA để tập trung cho mục tiêu vào top 4 Premier League. Nhưng nếu Maguire cứ chơi tệ như thế này làm sao HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể yên tâm. Chưa kể đến chuyện De Gea trong trận đấu vừa rồi cũng mắc những sai lầm rất ngớ ngẩn.

Có lẽ HLV Solskjaer cần sốc lại tinh thần các học trò, đặc biệt là bộ đôi Maguire - De Gea trước những trận đấu quan trọng sắp tới.

PHỤNG HIẾU

Tin mới