• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tình tiết mới vụ việc cô gái quay clip phản cảm tại khu di sản Hội An

Thời sự 01/10/2019 19:21

(Tổ Quốc) - Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã có văn bản đề nghị lực lượng công an vào cuộc điều tra, làm rõ nhân thân cô gái quay clip phản cảm tại khu di sản Hội An.

Liên quan đến vụ việc cô gái quay clip phản cảm tại khu di sản Hội An (tỉnh Quảng Nam, Báo điện tử Tổ Quốc đã thông tin), ngày 1/10, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa gửi văn bản cho Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP.HCM với nội dung đề nghị vào cuộc điều tra, xác minh nhân thân cô gái này.

Trước đó, sau khi xảy ra sự việc, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cũng đã nhờ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xác minh nhân thân cô gái nhưng bất thành.

70738595_916331578716499_6376724668627288064_n

Hình ảnh cắt từ clip.

Như Báo điện tử Tổ Quốc đã thông tin, từ tối 18/9, trên mạng xã hội lan truyền rất nhanh clip của Facebook mang tên Trần Mai Hương (được cho là sống tại TP.HCM) quay tại phố cổ Hội An với những hình ảnh khoe nửa thân để hở các bộ phận cơ thể phản cảm trên nóc một ngôi nhà trong khu phố cổ Hội An. Dư luận xã hội đang kịch liệt lên án hành vi này vì làm ảnh hưởng, tổn thương nghiêm trọng đến giá trị văn hóa của một di sản nổi tiếng bởi sự thuần hậu, thanh lịch.

Sau đó, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hội An đã có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đề nghị hỗ trợ xác minh, xử lý sự việc quay clip phản cảm tại khu di sản Hội An.

Được biết, nơi diễn ra sự việc nói trên là ở tầng 3 sân thượng quán cà phê "Faifo Coffee" trên đường Trần Phú. Sau khi xảy ra sự việc, chủ quán cà phê này đã có lời giải thích và xin lỗi cơ quan chức năng thành phố Hội An cũng như người dân, du khách trong nước và quốc tế…

Sau đó, chủ tài khoản Facebook mang tên Trần Mai Hương đã gỡ bỏ đoạn clip phản cảm này và gửi lời xin lỗi đến mọi người.

Hương An

NỔI BẬT TRANG CHỦ