• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tình trạng sức khỏe nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn ở Long An 4 người chết

Thời sự 03/01/2019 15:00

(Tổ Quốc) - Trong số 18 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Bến Lức (Long An) thì có 14 người đang chữa trị ở bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở Bến Lức (Long An) khiến 4 người tử vong, 18 người bị thương, vào sáng 3/1, Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đã đến Bệnh viện Đa khoa Long An và Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi tình hình của các nạn nhân bị thương đang điều trị.

Thay mặt Uỷ ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng trao hỗ trợ mỗi bệnh nhân bị thương đang điều trị 2 triệu đồng, gia đình có người tử vong 5 triệu đồng.

Tình trạng sức khỏe nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn ở Long An 4 người chết - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng thăm bệnh nhân ở BV Chợ Rẫy

Tới bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân còn có đại diện UBND tỉnh Long An, đại diện doanh nghiệp xe tải trong vụ tai nạn, một số doanh nghiệp trên địa bàn Long An.

Theo bác sĩ BV Chợ Rẫy, các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đang điợc tiếp tục theo dõi thêm. Sau khi thăm hỏi, nắm tình trạng 14 bệnh nhân đang điều trị ở BV Chợ Rẫy, ông Hùng đã đánh giá cao nỗ lực của y bác sĩ đã kịp thời cấp cứu cho các nạn nhân.

Bên cạnh đó, ông Khuất Việt Hùng cũng yêu cầu BV Chợ Rẫy cung cấp số liệu các ca gặp tai nạn giao thông trong 4 ngày lễ Tết dương lịch vừa qua để tổng hợp, đánh giá tình hình tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước.

Tình trạng sức khỏe nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn ở Long An 4 người chết - Ảnh 2.

Ông Khuất Việt Hùng nắm tình hình sức khỏe các nạn nhân

Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cũng cho hay, ngay hôm nay, đoàn sẽ về kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình có chỉ đạo chung, yêu cầu các địa phương, các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung vào xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn. 

"Chúng sẽ chỉ đạo các địa phương trong những tháng này tập trung kiểm tra, tổ chức khám, kiểm tra ma túy trong máu, nước tiểu của đội ngũ lái xe, trước tiên, tập trung vào lái xe khách và container để phát hiện ngăn chặn những người điều khiển phương tiện có dương tính với ma túy dẫn đến nguy cơ gây tai nạn giao thông", ông Khuất Việt Hùng nói.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2/1, xe container biển số 62C-043.48 do tài xế Phạm Thành Hiếu (31 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, Bến Lức, Long An) chạy từ Long An đi TP HCM đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An thì đâm nhiều phương tiện đang chờ đèn đỏ. Hậu quả làm ba người chết tại chỗ, 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu, 21 xe máy bị hư hỏng.

Tình trạng sức khỏe nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn ở Long An 4 người chết - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, khi xảy ra tai nạn, vận tốc của xe container là 45km/h. Trong khi đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết xe ô tô đầu kéo 62C-043.48, nhãn hiệu HYUNDAI HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc.

Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 30/3/2018 và có hạn đến 29/3/2019. Chủ xe theo giấy đăng ký là Cty TNHH Thạnh Đức.

Kết quả xét nghiệm với tài xế Phạm Thành Hiếu cả 2 lần đều dương tính với heroin. Về nồng độ cồn, lần xét nghiệm đầu tiên Hiếu có nồng độ cồn cao; lần xét nghiệm thứ hai thì đã giảm nhiều.

Đức Duy

NỔI BẬT TRANG CHỦ