• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức bất chấp dịch Covid-19, giải đấu châu Âu nghĩ ra cách kiếm tiền đầy quái dị

Đời sống 10/04/2020 05:22

(Tổ Quốc) - Giải VĐQG Belarus là giải đấu duy nhất ở châu Âu vẫn còn diễn ra trong dịch Covid-19.

Trong bối cảnh các hoạt động thể thao khắp thế giới bị hoãn vô thời hạn, giải VĐQG Belarus bỗng nhiên... có giá. Một số quốc gia đã mua bản quyền giải đấu vốn ít được biết đến này để chiếu lấp sóng, phục vụ khán giả xem truyền hình.

Mới đây, CLB Dynamo Brest đã tiến một bước xa hơn trong việc kiếm tiền khi bán cho người hâm mộ không đến được sân cổ vũ sản phẩm mang tên "vé ảo". Hình ảnh của những khán giả mua "vé ảo" sẽ được đội bóng in ra và dán lên trên các hình nộm ngồi trên khán đài. Như vậy, các CĐV vẫn "sát cánh" bên cạnh cầu thủ và CLB vẫn có nguồn thu.

Tổ chức bất chấp dịch Covid-19, giải đấu châu Âu nghĩ ra cách kiếm tiền đầy quái dị - Ảnh 1.

Các hình nộm mặc áo của đủ các CLB trên thế giới

Tổ chức bất chấp dịch Covid-19, giải đấu châu Âu nghĩ ra cách kiếm tiền đầy quái dị - Ảnh 2.

Một số CĐV thấy những hình nộm là hài hước, nhưng một số lại thấy hình ảnh này hơi... rùng rợn

Ngoài "vé ảo", Dynamo Brest vẫn bán vé bình thường cho CĐV. Ở trận đấu gặp Shakhtyor Soligorsk vừa rồi (Dynamo Brest thắng 2-0), con số khán giả đến sân lên tới gần một ngàn người.

Belarus hiện ghi nhận tới 1486 ca nhiễm Covid-19 và 16 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, giới chức nước này vẫn chưa có ý định yêu cầu giải VĐQG phải tạm hoãn hoặc thi đấu trên sân không khán giả.


Lupo

NỔI BẬT TRANG CHỦ