• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai năm 2020

Văn hoá 24/06/2020 07:55

(Tổ Quốc) - Tổ chức chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai năm 2020; Ra mắt Hội đồng trẻ em tỉnh Đồng Nai; Nhiều hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình là tin tức gia đình tiêu biểu tại tỉnh Đồng Nai mới đây.

Tổ chức chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai năm 2020. Đối tượng tham gia chương trình giải trí năm nay là các gia đình công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh giới thiệu, tuyển chọn. Các gia đình cùng tham gia 03 vòng thi: Vòng 1 (Gia đình là số 1), vòng 2 (Gia đình 4.0) vòng 3 (Gia đình chung sức) và vòng 4 (Quyết định).

Tổ chức chương trình giải trí về lĩnh vực gia đình phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: Sở VHTTDL Đồng Nai

Trong đó, vòng 1 thực hiện Clip phóng sự giới thiệu từng gia đình, phỏng vấn các thành viên về năng khiếu, sở thích, tâm tư, tình cảm với thời lượng 02-03 phút/1 gia đình; vòng 2 là phần thi kiến thức, cẩm nang dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, xử lý tình huống phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, Xây dựng gia đình văn hóa; vòng 3 các gia đình tham gia thi môn vượt chướng ngại vật ném bóng vào rổ, Ngậm muỗng chuyền chanh và đuuỏi hình đoán chữ; vòng 4 là vòng cược điểm, lựa chọn ngôi sao may mắn để về đích. Ban Tổ chức trao thưởng trực tiếp gồm: Giải nhất, nhì, ba cho ba đội trong một lượt thi.

Đây là năm thứ năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức một sân chơi truyền hình bổ ích, ấn tượng cho các gia đình văn hóa tiêu biểu trong tỉnh trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh- Truyền hình Đồng Nai. Thông qua Chương trình giải trí này nhằm tăng cường trách nhiệm của gia đình và cộng đồng xã hội cùng chung tay xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình; phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình. Cung cấp kiến thức về sức khỏe - dinh dưỡng; cách chăm sóc nuôi dạy con; văn hóa ứng xử trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình.

Dự kiến thực hiện 09 chương trình, mỗi chương trình 03 đội chơi, thu hình tại Nhà hát truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai vào đầu tháng 8/2020. Chương trình hoàn chỉnh có thời lượng phát sóng từ 27 - 30 phút, sẽ được phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai trong từ tháng 9/2020.

Ra mắt Hội đồng trẻ em tỉnh Đồng Nai

Mới đây, tỉnh đoàn Đồng Nai phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp tổ chức lễ ra mắt Hội đồng trẻ em tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng trẻ em tỉnh Đồng Nai được thành lập với 47 thành viên có độ tuổi từ 9 đến 15 tuổi đại diện cho trẻ em các huyện, thành phố trên địa bản tỉnh. Trong đó, có một chủ tịch và 4 phó chủ tịch hội đồng. Thành viên tham gia Hội đồng là các em học sinh tiêu biểu xuất sắc; có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, phát hiện và tổng hợp các vấn đề của trẻ em, có năng khiếu và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Mỗi năm, Hội đồng trẻ em họp định kỳ 2 lần trước kỳ họp của HĐND tỉnh.

Hội đồng trẻ em là hình thức tổ chức hoạt động thiếu nhi mới do chính trẻ em trực tiếp điều hành nhằm nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật; tạo cơ hội để các em trình bày ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất thiết thực của thiếu nhi trong việc học tập, vui chơi, giải trí. Đồng thời, đây cũng là kênh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của thiếu nhi về những vấn đề liên quan đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Từ đó, cộng đồng, xã hội sẽ quan tâm hơn, trách nhiệm hơn trong việc hiện thực hóa quyền của trẻ em.

Dịp này, Ban Tham vấn Hội đồng trẻ em cũng được giới thiệu tại buổi lễ. Ban Tham vấn có 11 người là đại biểu đại diện tổ chức Đoàn, Đội, các sở, ngành có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; các chuyên gia tâm lý có tâm huyết với trẻ em nhằm giúp định hướng hoạt động và hỗ trợ tổ chức các hoạt động của Hội đồng trẻ em. Bà Nguyễn Thị Mộng Bình - PGĐ Sở VHTTDL tham gia Ban tham vấn Hội đồng trẻ em.

Sau lễ ra mắt, Hội đồng trẻ em tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kỳ họp lần thứ I năm 2020. Trong kỳ họp lần thứ I, các thành viên Hội đồng trẻ em đã thảo luận và đưa ra các ý kiến liên quan đến 3 vấn đề chính: Các chương trình, hoạt động hè; các chương trình hoạt động trọng tâm công tác Đội và phong trào thiếu nhi; Các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Các ý kiến góp ý của các em trong kỳ họp được tổng hợp chuyển tới Ban Tham vấn Hội đồng trẻ em để tiếp tục có giải pháp thực hiện./.

Nhiều hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình

Sở VHTTDL Đồng Nai cho biết, thời gian qua, Sở đã trang bị đồng phục, tủ sách và đầu sách cho các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và CLB gia đình tại cơ sở. Theo đó, có 25 CLB gia đình tại các xã, thị trấn của các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán và TP.Biên Hòa đã được bàn giao tủ sách, đầu sách. Trang bị đồng phục (áo, mũ) cho 66 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại 11 huyện và thành phố, mỗi nhóm 5 người.

Bên cạnh đó, Sở đã đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình; hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực; can thiệp, xử lý các hành vi bạo lực. Đồng thời, triển khai kế hoạch hỗ trợ các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, tiến hành thu thập số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực.

Các huyện, thành phố sẽ hỗ trợ 1 lãnh đạo, 1 chuyên viên làm công tác gia đình phòng văn hóa - thông tin; 1 cán bộ gia đình và trẻ em và 1 cán bộ văn hóa xã hội cấp xã, phường, thị trấn 350 ngàn đồng/người/năm và 9 địa chỉ tin cậy hoạt động tiêu biểu trong năm 2020, mỗi địa chỉ 500 ngàn đồng. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm các cá nhân, các mô hình trong tuyên truyền phòng, chống bạo lực và góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ