• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái tại Nghệ An

Văn hoá 14/07/2020 14:16

(Tổ Quốc) - Nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới, ngày 14/7, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 2579/KH-BVHTTDL tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái và xây dựng, phát huy mô hình Câu Lạc bộ hát dân ca Thái phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nghệ An.

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái tại Nghệ An - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: thegioidisan.vn

Theo đó, lớp tập huấn sẽ diễn ra tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, với các nhiệm vụ gồm: Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng dân ca, dân vũ truyền thống dân tộc Thái tỉnh Nghệ An; những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế làm cơ sở lựa chọn chọn địa điểm, xây dựng nội dung triển khai mô hình; Tổng hợp, lập danh sách nghệ nhân, học viên tham gia Lớp tập huấn và xây dựng mô hình Câu Lạc bộ dân ca Thái (từ ngày 15/7 – 16/7/2020). Hỗ trợ nhạc cụ, đạo cụ phục vụ xây dựng mô hình bảo tồn dân ca, dân vũ truyền thống dân tộc Thái (từ ngày 19/7 - 20/7/2020). Tập huấn về nâng cao năng lực trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Thái và Tập huấn phương pháp triển khai xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống trong phong trào xây dựng nông thôn mới (từ ngày 19/7 - 23/7/2020). Tổ chức lớp truyền dạy và thực hành dân ca, dân vũ truyền thống dân tộc Thái (từ ngày 24/7 - 26/7/2020). Tổ chức ghi hình, chụp ảnh phục vụ xây dựng phim tư liệu về bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống dân tộc Thái tỉnh Nghệ An (từ ngày 19/7 - 26/7/2020).

Qua lớp tập huấn sẽ góp phần trang bị kiến thức cơ bản về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số đảm bảo phù hợp với xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nghệ An. Từ đó phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc Thái tỉnh Nghệ An gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

>>> Xem chi tiết văn bản tại đây./.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ