• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer

Văn hoá 26/03/2019 16:27

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer tại Vĩnh Long sẽ diễn ra trong 03 ngày 14,15,16/4 - tin từ Cổng Thông tin điện tử Vĩnh Long cho biết.

Tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer - Ảnh 1.

Tái hiện nghi thức tắm tượng Phật trong lễ Chôl Chnăm Thmây. Nguồn: Báo Du lịch

Cụ thể, tại văn bản số 720/UBND-VX, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu lao động sản xuất, học tập, thực hành tiết kiệm. Thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng ấp, xã đạt chuẩn văn hóa, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Khmer.

Đồng thời, Chủ tịch cũng chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức thăm viếng chùa, sư sãi, các gia đình chính sách người dân tộc Khmer tiêu biểu, người có uy tín để mọi người, mọi nhà trong đồng bào dân tộc Khmer được vui đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Sở VHTTDL phối hợp với các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh.

Được biết, Tết Chôl Chnăm Thmây là một trong những nét văn hóa đặc sắc của người Khmer, mang ý nghĩa đón mừng năm mới, mừng thêm một tuổi, tương tự như Tết Nguyên đán của người Việt. Tết diễn ra trong ba ngày. Ngoài những hoạt động chính, trong dịp tết, bà con Khmer còn đi thăm hỏi, mừng tuổi năm mới cho nhau, chúc nhau sức khỏe, cuộc sống yên vui, phát đạt. Tối đến, người ta đốt pháo thăng thiên, thả diều, đánh quay lửa; các cụ già kể chuyện thần thoại, cổ tích cho con cháu.

Việc tổ chức đón Tết Chôl Chnăm Thmây trên tinh thần vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm nhưng mang nhiều nội dung, ý nghĩa thiết thực, góp phần phát huy bản sắc và tôn vinh văn hóa dân tộc. Qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống văn hóa, tinh thần của các dân tộc thiểu số trong cộng đồng nói chung và đồng bào Khmer nói riêng./.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ