• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Văn hoá 16/07/2020 08:35

(Tổ Quốc) - Tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2000 – 2020; Tuyên Quang phối hợp tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động; Ngành VHTTDL Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh diễn ra trong tháng 7 là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2000 - 2020

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2000 – 2020.

Việc tổng kết nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong 20 năm thực hiện Phong trào, trong đó, tập trung đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Phong trào trong giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là dịp để ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào.

Tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: baobackan.org.vn

Nội dung triển khai bao gồm: Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2000 – 2020 (Trong quý IV/2020); Hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2000 – 2020; Tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào giai đoạn 2000 – 2020.

Tuyên Quang: Phối hợp tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động

Sở VHTTDL đã xây dựng Kế hoạch Phối hợp tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 75 năm Quốc dân đại hội Tân Trào, Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Việc triển khai Kế hoạch nhằm Phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) và các cơ quan liên quan của tỉnh thực hiện tốt các hoạt động của Hội thi được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là ý nghĩa lịch sử của Quốc dân Đại hội Tân Trào, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về đất và người Tuyên Quang với các địa phương trong cả nước.

Hội thi Tuyên truyền lưu động được tổ chức từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/2020, tại các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thử thách của quân và dân ta làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945; ca ngợi những thành tựu đạt được của đất nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; tấm gương người tốt, việc tốt, sức trẻ và tuổi thanh xuân trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh,...

Triển lãm tranh cổ động diễn ra từ ngày 08/8 đến ngày 10/9/2020 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang với nội dung chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bảo vệ chủ quyền biên giới trên đất liền và biển, đảo; Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp.

Các hoạt động của Hội thi, nhất là các hoạt động diễn ra tại tỉnh Tuyên Quang (Lễ khai mạc Hội thi, Lễ xuất quân và triển lãm tranh cổ động) phải được phối hợp tổ chức đảm bảo an toàn, chu đáo, hiệu quả theo đúng yêu cầu của Bộ VHTTDL và chỉ đạo của UBND tỉnh; để lại ấn tượng tốt đẹp với các đoàn về tham dự Hội thi.

Ngành VHTTDL Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, địa phương diễn ra trong tháng 7

Theo Báo cáo Kết quả hoạt động tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020 của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu, toàn ngành VHTTDL của tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh diễn ra trong tháng: Tuyên truyền những kết quả nổi bật của đất nước, của tỉnh, địa phương thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-chính trị-văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các hoạt động hướng tới chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ diễn ra trong tháng;...

Đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tỉnh đã xây dựng, trình thẩm định kịch bản Chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn diễn ra trong năm 2020; Tập luyện, biểu diễn 03 chương trình văn nghệ tại tỉnh 1và 10 chương trình biểu diễn tại các huyện Mường Tè, Tam Đường, phục vụ trên 9.000 lượt người xem; Xây dựng Kế hoạch tổ chức sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch tỉnh Lai Châu tại thành phố Hà Nội; ...

Tại cấp cơ sở, các đơn vị đã tổ chức và hướng dẫn tổ chức 142 chương trình/buổi biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ trên địa bàn các huyện, các xã phường, thị trấn chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trong tháng; thu hút hàng chục nghìn lượt người xem.

Bên cạnh đó, trong tháng 7, tỉnh đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" năm 2020; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu sách báo và tiếp đón độc giả đến với các thư viện; Tiếp tục bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể hiện có trên địa bàn tỉnh; Triển khai các hoạt động thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Tổ chức các hoạt động về tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ; ....

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ