• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tòa phúc thẩm giảm 2 năm tù cho em trai ông Đinh La Thăng

Thời sự 08/06/2018 20:25

(Tổ Quốc) -Bị cáo Đinh Mạnh Thắng (SN 1962) - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà, đã được tòa phúc thẩm giảm hình phạt từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh

Ngày 8/6, sau 4 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên đã đưa ra phán quyết đối với 4 bị cáo trong vụ án Trịnh Xuân Thanh – cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và đồng phạm tham ô tài sản tại Công ty CP Bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land).

Theo phán quyết, tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội  đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Mạnh Thắng (SN 1962) - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà và giảm ‘hình phạt từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Về lý do giảm án cho bị cáo Đinh Mạnh Thắng, toà phúc thẩm cho rằng, bị cáo Thắng trong quá trình điều tra, xét xử đã luôn thành khẩn và nhận ra những sai phạm của mình, đồng thời đã sớm khắc phục hậu quả (trả lại số tiền đã chiếm đoạt), hoản cảnh gia đình cũng có nhiều éo le, đặc biệt…

Cùng chung tội danh “Tham ô tài sản” như bị cáo Đinh Mạnh Thắng, bị cáo Thái Kiều Hương (SN 1973) - nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Vietsan, cũng được tòa phúc thẩm chấp thuận kháng cáo và giảm từ 10 năm tù xuống còn 8 năm tù.

Trong khi đó, tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo kêu oan của Nguyễn Thị Kim Thoa (cựu kế toán trưởng công ty 1/5) cũng như đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (môi giới tự do).



Vi Phong (T/h)



Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ