• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Toàn cảnh Hội nghị thu hút 229 dự án đầu tư với tổng số vốn hơn 405 nghìn tỷ đồng

Thời sự 27/06/2020 17:09

(Tổ Quốc) - Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” do thành phố Hà Nội tổ chức sáng nay, 27-6, thành công tốt đẹp là minh chứng sinh động cho quyết tâm của Hà Nội không chỉ tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong cuộc chiến chống Covid-19, mà còn cả trên mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế.

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 1.

Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” bắt đầu từ 7h30 sáng 27/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 2.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố; các vị đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học; đặc biệt là hơn 1.300 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 3.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, việc tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” khẳng định, Hà Nội là điểm đến an toàn và hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Đồng thời, thể hiện việc Hà Nội tiếp tục quyết tâm là địa phương tiên phong đi đầu trong hồi phục và phát triển kinh tế sau dịch trong năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 4.

“Việc tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” sau khi dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát và cơ bản được đẩy lùi sẽ là thông điệp mạnh mẽ của TP Hà Nội trong kiên trì thực hiện chỉ đạo của T.Ư về thực hiện nhiệm vụ “kép” là vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời khẳng định, Hà Nội là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Kết quả của Hội nghị không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội và cả nước trong năm 2020 mà còn cho những năm tiếp theo” - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 5.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, được sự đồng ý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TP Hà Nội tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển”. Đây là một trong các nội dung công việc quan trọng nhất, trong nhiều nội dung, mà TP Hà Nội đã triển khai, nhằm thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, do tác động của đại dịch Covid-19. Đồng thời, đây cũng là một trong chuỗi, các sự kiện, hoạt động của TP, để lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 6.

Tại phiên tham luận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc lên vị trí chủ tọa, điều hành hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 7.

Phát biểu mở đầu phần trao đổi, thảo luận về các giải pháp thu hút, hợp tác đầu tư, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường bày tỏ cảm nhận trước những thành công trong nỗ lực chiến đấu với đại dịch Covid-19 thời gian qua. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng bày tỏ sự ấn tượng và ngạc nhiên trước cách thu hút, kêu gọi đầu tư hết sức chuyên nghiệp, ấn tượng của Hà Nội qua Hội nghị này. Thành phố đã mời gọi được đông đảo tất cả các thành phần kinh tế, kêu gọi toàn dân tập trung cùng Thủ đô khai thác mọi nguồn lực. Điều này thể hiện tính chuyên nghiệp rất cao cũng như sự cầu thị, quyết tâm của thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 8.

Tham luận về nguồn nhân lực phát triển công nghệ thông tin và kinh tế số cho Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, nhu cầu về nhân lực ngành Công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội ngày càng tăng. Năm 2012, nhu cầu về nhân lực công nghệ thông tin của thành phố vào khoảng 20.000 người, nhưng đến năm 2019 đã tăng lên 61.000 người, gấp hơn 3 lần.

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 9.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, Hà Nội là một trong những Thủ đô đầu tiên trên thế giới kiềm chế được dịch Covid-19 và bước vào tái khởi động nền kinh tế. Đó là kỳ tích.

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 10.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khẳng định, đại dịch Covid-19 đã gây ra những hậu quả khôn lường về sức khỏe, đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đại dịch cũng mang lại những cơ hội chưa từng có cho sự phát triển của Hà Nội, trong đó có sự dịch chuyển cơ sở sản xuất của các công ty đa quốc gia. Thách thức đối với Hà Nội hiện nay là làm thế nào để biến cơ hội thành hiện thực, tiếp tục tiến lên.

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 11.

Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) Virginia B. Foote cho biết, doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao việc thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”. "Chúng tôi tin tưởng, với sự nỗ lực của thành phố cùng xu hướng tăng cường hợp tác ngày càng mạnh mẽ của Chính phủ hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ, Hà Nội sẽ ngày càng thu hút được mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư và phát triển", bà Virginia B. Foote nói.

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 12.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hội nghị lần này của Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi nền kinh tế toàn cầu bị đứt gãy nặng nề do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam có mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua, nhưng vẫn là mức tăng trưởng cao nhất ở khu vực châu Á.

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 13.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, với vị thế mới của mình, Hà Nội ngày nay không nên chỉ khiêm tốn với định nghĩa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam, mà trong dòng chảy lịch sử hơn 1000 năm của mình, ở thời đại Hồ Chí Minh, Hà Nội cần được định nghĩa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Đông Nam Á. Đến năm 2045, khi Việt Nam ở vị thế nước phát triển, Hà Nội phải đạt tầm nhìn là một trong những trung tâm của Đông Á như khát vọng hùng cường của dân tộc ta.

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 14.

Nhấn mạnh “nhân hòa” chính là yếu tố then chốt nhất của Hà Nội, Thủ tướng khẳng định, hơn 20 năm trước, Hà Nội được vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”. Đây chính là giá trị 'nhân hòa" của Hà Nội. Với những giá trị của niềm tin và hy vọng, ứng xử và tinh thần Hà Nội trong dịch Covid-19, sau hơn 20 năm, Hà Nội tiếp tục khẳng định xứng đáng với danh hiệu đó. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, để tiếp tục toả sáng giá trị "nhân hòa", Hà Nội phải làm tất cả để bật ra được hình ảnh trong trí nhớ và trái tim mọi người về “Thành phố Vì hòa bình”; xây dựng Hà Nội xanh, sạch, đẹp; nuôi dưỡng giá trị đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp...

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 15.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 16.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án.

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 17.

Sau khi xem xét đề xuất của các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu thực tiễn của Thủ đô, tại hội nghị, thành phố đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 229 dự án, với tổng số vốn 405.570 tỷ đồng (tương đương 17,6 tỷ USD) với số vốn tăng thêm 270.458 tỷ đồng. Trong số này có 100 dự án trong nước, với số vốn 227.499 tỷ đồng (vốn tăng thêm 192.215 tỷ đồng); 22 dự án đầu tư FDI với số vốn 5,7 tỷ USD, vốn tăng thêm 3,4 tỷ USD; 107 dự án đầu tư công.a

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 18.

Tổng số dự án, số vốn tăng được trao quyết định chủ trương đầu tư tại hội nghị năm nay lần lượt tương ứng gấp 5 lần và 11 lần so với hội nghị năm 2016. Các dự án đầu tư năm nay tập trung vào các lĩnh vực: cụm công nghiệp; nhà ở xã hội; khu đô thị; du lịch - dịch vụ; trụ sở văn phòng; văn hóa - xã hội; tài chính - ngân hàng; hạ tầng đô thị; hạ tầng giao thông…

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 19.

229 dự án được chia làm 3 nhóm: Nhóm các dự án được trao quyết định chủ trương tại hội nghị gồm 103 dự án với tổng số vốn 250.154 tỷ đồng; nhóm các dự án được trao quyết định ghi nhận đề xuất tại hội nghị có 19 dự án, với tổng số vốn 109.849 tỷ đồng; nhóm 107 dự án đầu tư công của thành phố đang được 5 ban quản lý dự án chuyên ngành của thành phố và các quận, huyện, thị xã triển khai quyết liệt với số vốn 45.567 tỷ đồng.

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 20.

Tại hội nghị, đã diễn ra lễ trao 38 biên bản ghi nhớ của thành phố Hà Nội với các đối tác trong và ngoài nước. Tổng giá trị các biên bản ghi nhớ khoảng 28,67 tỷ USD, trong đó có 12 biên bản ghi nhớ có vốn đầu tư nước ngoài với trị giá khoảng 8,32 tỷ USD; 26 biên bản ghi nhớ có vốn của nhà đầu tư Việt Nam với giá trị khoảng 20,35 tỷ USD.

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 21.

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 doanh nghiệp, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội và nộp ngân sách Nhà nước.

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 22.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã tặng Cờ thi đua của thành phố cho 9 doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong lĩnh vực thuế, an sinh xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” - Ảnh 23.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các doanh nghiệp.

 

Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ