• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời sự 01/09/2020 14:49

(Tổ Quốc) - Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 1/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Cùng dự lễ dâng hương có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh TTXVN)

Ngày 2/9 năm nay, cả nước kỷ niệm 75 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020) - một sự kiện trọng đại của đất nước, cũng là kỷ niệm 51 năm thực hiện Di chúc của Người.

Cách đây 75 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tự hào về nền độc lập tự do của dân tộc, tự hào về những thành tựu của đất nước trong 75 năm qua, người dân Việt Nam tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh với tất cả lòng thành kính và thương nhớ.

Trọn đời Người vì nước, vì dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản hết sức quý báu, đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu Di tích. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, bản Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện bất hủ, kết tinh tất cả những tư tưởng vĩ đại về độc lập, tự do cho dân tộc, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Trách nhiệm của chúng ta là phải thực hiện cho bằng được Di chúc của Người, thực hiện cho được Tuyên ngôn Độc lập - văn kiện đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được toàn thế giới biết đến, phải giữ cho được độc lập tự do của đất nước, bằng bất cứ giá nào”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Năm nay, kỷ niệm Quốc khánh đúng vào dịp các cấp ủy Đảng trong cả nước đang tiến hành Đại hội, chuẩn bị tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một sự kiện hết sức trọng đại của Đảng, của đất nước. Như Bác Hồ đã nói, Đại hội Đảng là một sự kiện rất trọng đại của Đảng và của Dân tộc, làm cho Đảng và Dân đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa. Tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. Đây là tư tưởng chỉ đạo để tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (ảnh TTXVN)

Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Khu Di tích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa hoan nghênh, cảm ơn cán bộ, nhân viên Khu Di tích đã luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn: “Làm sao giới thiệu cho hết, miêu tả, truyền cảm cho được tất cả tư tưởng, tình cảm, trí tuệ, nhân cách của Bác Hồ. Trong tổ chức công việc, phải đoàn kết, thống nhất, ở ngoài đã phải gương mẫu, học tập theo Bác, ở đây càng phải gương mẫu, học tập theo Bác".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” ( Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tham quan Trưng bày chuyên đề: "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Với gần 100 bức ảnh tư liệu quý, Trưng bày giúp người xem hiểu rõ hơn về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bằng trí tuệ mẫn tiệp và nghị lực phi thường, Người đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng, đưa nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành công dân của nước Việt Nam độc lập, tự do./.

Hồng Hà (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ