• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện thăm hỏi về siêu bão Idai

Thời sự 20/03/2019 15:58

(Tổ Quốc) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngày 20/3 đã gửi điện thăm hỏi về những thiệt hại sau bão Idai.

Được tin siêu bão Idai gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại nước Cộng hòa Mozambique (Republic of Mozambique), ngày 20/3/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống nước Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi.

Siêu bão nhiệt đới Idai đã quét qua Mozambique, Malawi và Zimbabwe trong vài ngày qua, phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng, hoa màu trên đường đi, kéo theo các trận lũ lớn và gây thiệt hại lớn về người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện thăm hỏi về siêu bão Idai - Ảnh 1.

Bão Idai gây thiệt hại nặng nề tại Beira, Mozambique, ngày 16 và 17/3. (Ảnh: Reuters)

Thành phố cảng Beira ở Mozambique, nơi có khoảng 500.000 người sinh sống và bị bão đánh vào ngày 15/3 lúc này giống như một hòn đảo bị cô lập gần như hoàn toàn. Theo thống kê bước đầu, con số thương vong chính thức tại Mozambique, Zimbabwe và Malawi lần lượt là 200, 98 và 56 người. Số người thiệt mạng chính xác trong thiên tai này có thể sẽ phải mất vài tháng tháng để xác định sau khi thảm họa kết thúc.

Tổng thống Filipe Nyusi vào tối ngày 19/3 đã tuyên bố ba ngày quốc tang và cho biết chính phủ của ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Các đội cứu nạn vẫn đang tìm cách tiếp cận các nạn nhân, trong khi các nhóm viện trợ thông báo nhiều người còn sống đang mắc kẹt tại những khu vực đổ nát và đang chìm trong nước. Theo ước tính của Hội Chữ thập đỏ, riêng tại miền trung Mozambique, ít nhất 400 nghìn người đã mất nhà ở.

"Đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử Mozambique", theo ông Jamie LeSueur, người dẫn đầu các nỗ lực cứu nạn tại Beira do Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tiến hành.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ