• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện thăm hỏi vụ đánh bom kép tại Philippines

Thời sự 28/01/2019 21:50

(Tổ Quốc) - Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi về vụ đánh bom kép tại Philippines.

Được tin xảy ra vụ đánh bom khủng bố kép nhằm vào nhà thờ Công giáo tại đảo Jolo, tỉnh Sulu, Philippines vào sáng ngày 27/01/2019 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 28/01/2019, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte. 

 Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Lopez Locsin.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện thăm hỏi vụ đánh bom kép tại Philippines - Ảnh 1.

Vụ đánh bom kép ở Philippines hôm 27.1. Ảnh: AP

Phát ngôn viên quân đội khu vực, trung tá Gerry Besana đã chia sẻ với AFP rằng, vụ nổ đầu tiên xảy ra bên trong nhà thờ Công giáo ở thị trấn Jolo, tỉnh Sulu vào sáng 27/1, khi mọi người đang cầu nguyện và ngay sau đó là vụ nổ thứ hai ở bãi đậu xe khi quân đội đáp trả.

Vụ tấn công đã làm ít nhất 21 người chết và 71 người bị thương, đồng thời diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc trưng cầu dân ý nhất trí thành lập vùng tự trị cho khu vực đông người Hồi giáo sinh sống.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana gọi cuộc tấn công này  là "hành động cực kỳ nghiêm trọng", kêu gọi người dân địa phương cảnh giác và hợp tác với chính quyền để chống khủng bố.

Trong một bài viết đăng trên trang mạng Amaq của nhóm, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong cùng ngày đã lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ đánh bom kép này.

IS mô tả mục tiêu tấn công là "nhà thờ Công giáo", theo đó, kẻ đánh bom đầu tiên có ý định "kích nổ đai bom ở cổng", trong khi kẻ thứ hai tự nổ tung mình gần garage đỗ xe.


An Bình (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ