• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng cục trưởng Thể dục thể thao Vương Bích Thắng nói về việc Bầu Đức chi trả tiền lương cho HLV Park Hang-Seo

Thể thao 12/12/2018 08:31

(Tổ Quốc) - Trước thông tin ông Đoàn Nguyên Đức thay Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trả lương cho HLV Park Hang-Seo, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng đã chia sẻ vấn đề này với Báo điện tử Tổ quốc.

Xác nhận thông tin ông Đoàn Nguyên Đức vẫn thường xuyên trả lương cho HLV người Hàn, Tổng cục trưởng TDTT Vương Bích Thắng chia sẻ: "Việc này ông Đoàn Nguyên Đức hoàn toàn tự nguyện. Tổng cục Thể dục thể thao rất hoan nghênh và ủng hộ việc này".

Tổng cục trưởng Thể dục thể thao Vương Bích Thắng nói về việc Bầu Đức chi trả tiền lương cho HLV Park Hang-Seo  - Ảnh 1.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng trả lời Báo điện tử Tổ quốc. Ảnh: Nam Nguyễn.

Theo ông Thắng, trước khi mời HLV Park Hang-Seo thì Tổng cục Thể dục thể thao cũng đã có kế hoạch chi trả lương cho vị HLV này.

Cụ thể, trong trường hợp này Tổng cục Thể dục thể thao đã dành số tiền tương đương 12.000 USD để trả lương cho HLV Park Hang-Seo.

Tuy nhiên, đối với việc trả lương cho HLV Park Hang-Seo thì ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) xin được trả số tiền này.

Theo đó, tính từ thời điểm ông Park Hang-Seo sang làm việc tại Việt Nam thì tổng số tiền lương mà Bầu Đức đã trả xấp xỉ 20 tỷ đồng.

"Vì thế, số tiền 12.000 USD này đã được dùng vào việc trả lương cho 2 trợ lý của ông Park Hang-Seo. Theo đó, một người là 5.000 USD và một người là 7.000 USD." – ông Vương Bích Thắng cho hay.

Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng cho biết thêm, thời gian tới, nếu ông Đoàn Nguyên Đức không tiếp tục chi trả lương cho HLV Park Hang-Seo thì Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ gánh phần đó.

"Trong trường hợp này, Tổng cục Thể dục thể thao sẽ chi trả khoảng 30 - 40% cho HLV Park Hang-Seo. Số tiền còn lại sẽ do VFF tự kêu gọi từ các nguồn vận động tài trợ, tổ chức sự kiện." – ông Thắng nói.

Ông Vương Bích Thắng cho biết thêm, ngoài bóng đá nam thì trên thực tế Tổng cục Thể dục thể thao cũng phải chi cho nhiều chuyên gia ở các bộ môn khác.

Cụ thể như ở bóng đá nữ hay bóng đá Futsal, nếu các đội tuyển này tham gia ở các giải đấu lớn thì Tổng cục Thể dục thể thao cũng dành một phần kinh phí để hỗ trợ.

"Ngoài ra, Tổng cục Thể dục thể thao cũng phải chi trả cho các chuyên gia ở một số bộ môn thể thao trọng điểm" – ông Vương Bích Thắng cho hay.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ