Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Khép lại năm 2019, thể thao Việt Nam đạt vị trí ấn tượng: xếp thứ 2 tại kỳ Đại hội thể thao SEA Games 30 tổ chức tại Phillipines, nhiều môn thể thao khác giành chuẩn A tham dự Olympic… Ngoài ra, thể thao quần chúng ngày một thu hút đông đảo người dân tham gia.

Nhân dịp năm mới 2020, chúng tôi có cuộc trao đổi với Tổng cục trưởng (TCT) Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng về những thành công của thể thao Việt Nam năm 2019 và những gợi mở cho năm 2020.

+ Thưa ông, quan sát trên nhiều diễn đàn, năm qua dường như số lượng người tham gia luyện tập thể dục thể thao (TDTT) ngày một tăng. Đặc biệt là các phong trào chạy bộ, luyện tập thể thao tại các phòng Gym. Ông nhận định như thế nào về phong trào toàn dân tham gia rèn luyện thể thao?

- TCT Vương Bích Thắng: Năm 2019, tiếp tục chủ trương phát triển TDTT quần chúng lấy trọng tâm là việc đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Chương trình xây dựng nông thôn mới", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương tổ chức "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân", phát động phong trào "Toàn dân tập luyện môn bơi và phòng chống đuối nước", tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, tập võ dân tộc trong trường học, tập thể dục chống mệt mỏi trong công nhân viên chức và nhiều hoạt động thể dục thể thao khác do cá cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức đã thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, trên tất cả các đối tượng, địa bàn trong cả nước, thu hút hàng triệu người tham gia.

Theo báo cáo thống kê của các địa phương, năm qua, số người tập luyện TDTT thường xuyên trên toàn quốc ước đạt 33,7%; số gia đình tập luyện TDTT ước đạt 24,5%. Một số hoạt động thể dục thể thao tiêu biểu là: Ngày chạy Olympic được tổ chức ở các phường, xã, quận, huyện trên cả 63 tỉnh, thành phố đã thu hút trên 6,1 triệu người; có 5.000 bể bơi ở các xã, phường, trường học, cơ sở hoạt động thể thao dưới nước tổ chức Lễ phát động "Toàn dân tập luyện môn bơi và phòng chống đuối nước" kết hợp với khai mạc lớp dạy bơi hè thu hút 12 triệu người tham gia. Thông qua chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước, tỷ lệ trẻ em học bơi và biết bơi tăng trên 35%, tỷ lệ tử vong do đuối nước giảm từ 3.000 em năm 2016 xuống dưới 2.000 em,…

+ Cùng với thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao năm 2019 cũng đạt những ấn tượng mạnh mẽ, thậm chí là kỳ tích như tại SEA Games 30. Theo ông, nguyên nhân của thành tích này là gì?

- TCT Vương Bích Thắng: Để Thể thao Việt Nam đạt được nhiều thành tích cao trong các đấu trường thể thao quốc tế năm 2019, theo tôi là nhờ có các nguyên nhân chính sau đây:

Thứ nhất, đó là sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, của Bộ đối với công tác TDTT nói chung và đối với đội ngũ huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV). Năm 2019, Chính phủ, Bộ và các địa phương đã ban hành nhiều chính sách mới cho huấn luyện viên và vận động viên như tăng tiền chế độ dinh dưỡng, tăng tiền lương, quy định các chế độ bảo hiểm xã hộ, y tế, thất nghiệp, chế độ khám chữa bệnh. Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên chỉ đạo công tác TDTT, gặp gỡ, thăm hỏi, động viên các HLV, VĐV tích cực tập luyện và thi đấu đạt thành tích cao.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng: Phát huy sức bật của thể thao 2019, tập trung cho những mục tiêu trọng điểm 2020 - Ảnh 2.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng.

Thứ hai là, chúng ta có kế hoạch chuẩn bị tham dự SEA Games 30 sớm, chu đáo. Ngay sau SEA Games 29, chúng ta đã triển khai kế hoạch chuẩn bị tham dự SEA Games 30 tại Philippines, cùng với việc chuẩn bị ASIAD 18 và chuẩn bị tham dự vòng loại Olympic năm 2020 tại Nhật Bản. Với kế hoạch chuẩn bị như vậy, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các huấn luyện viên, vận động viên nâng cao thành tích thể thao.

Thứ ba, đó là tính chuyên nghiệp, sự nỗ lực, sự quyết tâm cao độ của các huấn luyện viên, vận động viên trong tập luyện và thi đấu. Nhiều vận động viên dù bị chấn thương, bị kiệt sức trong tập luyện, thi đấu nhưng vẫn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ tư là có sự quan tâm đầu tư, ủng hộ, động viên của gia đình và của toàn xã hội cho TDTT và cho các huấn luyện viên, vận động viên.

Thành tích năm 2019 có được là nhờ có sự đầu tư lâu dài của nhà nước, của các doanh nghiệp thể thao, liên đoàn thể thao, của gia đình cho các huấn luyện viên, vận động viên. Bên cạnh đó, năm nay, Thể thao Việt Nam còn nhận được sự ủng hộ to lớn cả về vật chất và tinh thần của các tổ chức, doanh nghiệp, của Ủy ban Olympic và các Liên đoàn, hiệp hội thể thao. Đặc biệt, tại các cuộc thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30, nhất là các trận thi đấu bóng đá, đã có hàng ngàn khán giả sang Philippines, hàng triệu người Việt Nam ở trong và ngoài nước theo dõi và cổ vũ. Đó thực sự là nguồn cổ vũ lớn lao cho các vận động viên, huấn luyện viên và những người làm công tác TDTT. 

+ Phát huy thành tích có được của năm 2019, năm 2020, Tổng cục TDTT tập trung vào những nội dung công việc nào thưa ông?

- TCT Vương Bích Thắng: Năm 2020, Tổng cục Thể dục thể thao sẽ nghiên cứu, tham mưu cho Bộ xây dựng, ban hành các chính sách phát triển TDTT như: chế độ, chính sách cho huấn luyện viên, vận động viên trọng điểm, vận động viên tài năng; chế độ tổ chức các giải thể thao quốc gia, quốc tế tại Việt Nam; các qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao v.v…

Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh phát triển TDTT quần chúng trong các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, người cao tuổi, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức; Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh thực hiện Chương trình Bơi an toàn, phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em năm 2020 và đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030.

Tập trung chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Thế vận hội Olympic, Paralympic 2020 tại Nhật Bản, Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 tại Trung Quốc và SEA Games lần thứ 31 tại Việt Nam. Đặc biệt, tạo điều kiện tốt nhất để chuẩn bị cho các đội tuyển Bóng đá tham dự các trận thuộc vòng loại World Cup, vòng loại Olympic và các giải bóng đá quốc tế trong năm 2020-2021.

+ Xin trân trọng cảm ơn ông và chúc cho những dự định của ngành thể thao trở thành hiện thực!

Song Đào (Thực hiện), ảnh: Nam Nguyễn