Tổng Giám đốc Bayer Việt Nam thừa nhận vi phạm pháp luật Việt Nam về tài liệu có "đường lưỡi bò"

Nguyễn Xuân Phương | 15-05-2020 - 18:28 PM

(Tổ Quốc) - Ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết đã làm việc với bà Lynette Moey Yu Lin, Tổng giám đốc Công ty Bayer Việt Nam vào chiều ngày 15/5, về việc lưu hành tài liệu có "đường lưỡi bò" phi pháp.

Theo ông Thọ, sở dĩ có buổi làm việc này, vì trước đó vào ngày 27/4, bà Lynette Moey Yu Lin đã chia sẻ trong nội bộ công ty một tài liệu có tựa đề "Covid-19 - Lessons from China" (tạm dịch: Covid-19 - Những bài học từ Trung Quốc).

Trong tài liệu này có chứa hình ảnh bản đồ Trung Quốc, trong đó có "đường lưỡi bò" phi pháp.

Sau khi tài liệu được chia sẻ trong nội bộ công ty đã tiếp tục bị phát tán trên mạng và nhận nhiều chỉ trích.

Ngay sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã gửi giấy mời đến công ty Bayer Việt Nam, mời bà Lynette Moey Yu Lin đến làm việc với nội dung làm rõ việc truyền đưa, sử dụng thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia Việt Nam.

Tổng Giám đốc Bayer Việt Nam thừa nhận vi phạm pháp luật Việt Nam về tài liệu có đường lưỡi bò - Ảnh 1.

Công ty Bayer Việt Nam hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 (Ảnh: CTV)

"Trong cuộc làm việc vào chiều nay, bà Lynette Moey Yu Lin đã thừa nhận có gởi bản đồ vi phạm pháp luật Việt Nam đến nội bộ công ty.

Sở đã lập biên bản hành chính. Trong những ngày tới, Sở sẽ ra quyết định xử phạt theo điểm B, khoản 7, điều 102 của Nghị định 15", ông Thọ cho biết.

Cũng theo Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty Bayer Việt Nam cam kết không tái phạm.

Trước đó, ngay sau khi bị dư luận chỉ trích, Bayer Việt Nam phân trần đây là tài liệu lưu hành nội bộ nhằm giới thiệu các ví dụ điển hình trong hoạt động hỗ trợ cộng đồng y khoa trong khu vực châu Á.

Tài liệu được chia sẻ giới hạn đến một nhóm nhỏ 9 nhân viên chứ không hề được gửi rộng rãi đến toàn thể công ty, việc bị phát tán ra ngoài là ngoài ý muốn.

"Ngay sau đó, trong cùng ngày, tài liệu đã được thu hồi và chúng tôi đã tiến hành các bước cần thiết để tránh việc chuyển tiếp thông tin. Bà Lynette Moey Yu Lin cũng đã xin lỗi các nhân viên nhận được email. Đây là một sự cố đáng tiếc đối với chúng tôi", Bayer Việt Nam cho biết.

"Đường lưỡi bò" hay "đường chín đoạn" là yêu sách của Trung Quốc nhằm tuyên bố chủ quyền với khoảng 80% diện tích Biển Đông. Tuyên bố phi pháp này đã bị tòa trọng tài quốc tế bác bỏ vào năm 2016.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM