• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng Tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020

Văn hoá 31/07/2020 06:31

(Tổ Quốc) - Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng Tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020; Khai mạc Hội thi Đờn ca tài tử tỉnh Long An lần 2; Khai trương thí điểm Cổng thông tin và Ứng dụng di động du lịch thông minh tỉnh Long An là tin tức tiêu biểu tại tỉnh Long An mới đây.

Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng Tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, cùng với sự nỗ lực cố gắng không ngừng của đội ngũ những người làm công tác thư viện từ tỉnh đến cơ sở, hệ thống thư viện công cộng tỉnh Long An đã từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người đọc, khẳng định được vị trí, vai trò của thư viện trong đời sống xã hội, trở thành một địa chỉ văn hóa gần gũi, tin cậy, một môi trường học tập suốt đời của lớp các thế hệ bạn đọc.

Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng Tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020 - Ảnh 1.

Học sinh tham gia trò chơi tương tác với sách tại Thư viện Long An - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Long An

Thư viện tỉnh Long An nay là Bảo tàng - Thư viện tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện đạt được kết quả tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của ngành đề ra. Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, tuyên truyền phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và các nội dung khác được triển khai với nhiều hình thức phong phú, thích hợp thông qua công tác thông tin, tuyên truyền. Các sản phẩm văn hóa lành mạnh được kịp thời chuyển tải đến nhân dân thông qua hoạt động trưng bày, triển lãm sách, bản tin, tuyên truyền giới thiệu sách, thư mục giới thiệu sách mới, thư mục giới thiệu sách chuyên đề, giới thiệu sách trên Website của Sở, Thư viện. . . Hoạt động văn hóa cơ sở, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là việc "Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã và đang lan tỏa trong cộng đồng dân cư, khơi dậy và phát huy tính tích cực, sáng tạo, nguồn lực của nhân dân, góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà. Hoạt động thư viện cơ sở, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, đã và đang lan tỏa trong cộng đồng dân cư, khơi dậy và phát huy tính tích cực, sáng tạo, nguồn lực của nhân dân, góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà.

Mạng lưới thư viện công cộng (TVCC) phát triển rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở bao gồm 01 thư viện tỉnh, 13 thư viện cấp huyện, 01 thư viện thị xã, 58 thư viện xã, 474 thư viện xã, phòng đọc sách, tủ sách cơ sở (Tp. Tân An chưa có thư viện). Chính vì thế đã giúp cho mọi người dân từ thành thị đến nông thôn đều có cơ hội tiếp cận và sử dụng tài liệu của TVCC nhanh, kịp thời qua đó góp phần tích cực vào phát triển sản xuất, làm phong phú hơn đời sống tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế, dù đã được lãnh đạo các ngành, các cấp quan tâm nhưng hệ thống thư viện công cộng trong tỉnh vẫn chưa được đầu tư đúng mức, trụ sở thư viện tỉnh xuống cấp nghiêm trọng, môi trường làm việc không đảm bảo an toàn cho CB, VC khi làm nhiệm vụ. Do tình hình kinh phí khó khăn, kinh phí bổ sung sách mới số lượng hạn chế, chủ yếu sách biếu tặng. Công tác luân chuyển sách về cơ sở, xây dựng mạng lưới, phòng đọc sách cơ sở; công tác phối hợp tổ chức các hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh chưa phát huy hết tác dụng. Một số chỉ tiêu hoạt động cơ bản chưa đạt kết quả theo yêu cầu, nhiệm vụ đề ra như tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức thư viện cơ sở, công tác bổ sung tài liệu sách. .

Khai mạc Hội thi Đờn ca tài tử tỉnh Long An lần 2

Hội thi Đờn ca tài tử lần thứ 2 của tỉnh Long An với chủ đề Chương trình xây dựng Nông thôn mới chính thức khai mạc vào tối 28/7.

Hội thi có sự tham gia của 60 thí sinh bao gồm các thí sinh đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố và thí sinh tự do. Với chủ đề Xây dựng Nông thôn mới, hội thi nhằm tuyên truyền, vận động, cổ vũ cho phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 7, tháng 8 và tháng 9 cũng như chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Hội thi diễn ra trong 4 đêm, chung kết xếp hạng vào tối 31/7. Hội thi là hoạt động bảo vệ, phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử một cách hiệu quả, tạo điều kiện cho các nghệ nhân, tài tử trong toàn tỉnh được gặp gỡ, giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm với nhau.

Các nghệ nhân đờn phục vụ trong hội thi đều là những nghệ nhân ưu tú của đờn ca tài tử Long An: Nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ nhân ưu tú Tám Toàn;… Ban Giám khảo Hội thi cũng là những người tâm huyết, bậc thầy, "lão luyện" trong làng tài tử Long An.

Khai trương thí điểm Cổng thông tin và Ứng dụng di động du lịch thông minh tỉnh Long An

Mới đây, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp VNPT Long An khai trương thí điểm Cổng thông tin và Ứng dụng di động du lịch thông minh tỉnh Long An.

Với Cổng thông tin và Ứng dụng di động du lịch thông minh, người dùng có thể tra cứu mọi thông tin liên quan đến các hoạt động tham quan, du lịch trong địa bàn tỉnh: Nhà hàng, khách sạn, địa điểm tham quan du lịch, mua sắm,....

Ứng dụng còn cung cấp cho du khách mức giá, các địa điểm phổ biến được đánh giá cao, chỉ dẫn đường đi thông qua kết nối google map. Du khách cũng có thể đặt trước nhà hàng, khách sạn, tham khảo các lịch trình tham quan được đề xuất, tra cứu thông tin cần thiết khác: Bến xe, trạm xăng, cây ATM, cơ sở y tế,…

Hiện, Cổng thông tin và ứng dụng cung cấp cho người dùng 59 điểm lưu trú, 16 địa điểm nhà hàng, ăn uống, 72 địa điểm du lịch, 18 điểm mua sắm, 14 điểm giải trí và 15 công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh Long An. Bên cạnh đó là 208 trạm y tế, 28 ngân hàng, 169 máy ATM, 472 trạm xăng dầu, 11 bến xe và 5 hãng taxi. Các địa điểm trên sẽ liên tục được cập nhật, bảo đảm cung cấp cho người dùng kịp thời nhất những thông tin liên quan đến tham quan, mua sắm, nghỉ ngơi, vui chơi tại Long An.

Người dùng có thể truy cập cổng thông tin điện tử thông qua địa chỉ: mylongan.vn hoặc tải app LongAn Tourism để dễ dàng truy cập trên các thiết bị di động./.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ