• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng kết ngày thi đấu thứ 10 SEA Games 30: Ngày đại thắng của Việt Nam

Thể thao 11/12/2019 08:00

(Tổ Quốc) - Với tấm HCV của môn bóng đá nam, Đoàn Thể thao Việt Nam đã khép lại ngày thi đấu thứ 10 đầy thành công tại SEA Games 30.

Trong ngày thi đấu thứ 10 tại SEA Games 30, Đoàn Thể thao Việt Nam đã ra quân một cách thành công ở nhiều bộ môn thế mạnh như Điền kinh, Bơi, Vật, Kickboxing... và mang về những tấm HCV danh giá.

Đáng chú ý, ĐT U22 Việt Nam đã đăng quang ngôi vô địch bóng đá nam sau khi chiến thắng 3-0 trước đối thủ U22 Indonesia trong trận chung kết, mang về tấm HCV cuối cùng trong ngày.

Tổng kết ngày thi đấu thứ 10 SEA Games 30: Ngày đại thắng của Việt Nam - Ảnh 1.

Các tấm HCV còn lại thuộc về Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh - 5.000m nữ), Trần Tấn Triệu (Bơi - 10km của nam), Nguyễn Văn Công (Vật - 57kg tự do nam), Cấn Tất Dự (Vật - 70kg tự do nam), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Vật - 62kg nữ), Kiều Thị Ly (Vật - 55kg tự do nữ), Nguyễn Xuân Định (Vật - 65kg tự do nam), Hà Văn Hiếu (Vật - 125kg tự do nam), Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh - 400m vượt rào nữ), Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh - chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nữ), Đỗ Quốc Luật (Điền kinh - chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nam), Nguyễn Xuân Phương (Kickboxing - 57kg nam), Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc (Điền kinh - 4x400m nữ), Huỳnh Văn Tuấn (Kickboxing - 51 kg nam).

Các tấm HCB thuộc về Phạm Thị Huệ (Điền kinh - 5.000m nữ), Nguyễn Huy Hoàng (Bơi - 10km của nam), Cầu mây (Regu nữ), Quách Thị Lan (Điền kinh - 400m vượt rào nữ), Nguyễn Ngọc Tú (Vật - 62kg tự do nữ), Đỗ Thế Kiên (Billiard - pool 9 bóng đơn nam), Quách Công Lịch (Điền kinh 400m rào nam), Nguyễn Trung Cường (Điền kinh - chạy 3.000m vượt chướng ngại vật), Bùi Văn Sự (Điền kinh - 10 môn phối hợp)

Các tấm HCĐ thuộc về eSports - Dota 2, Lại Thị Nga (Kick Boxing dới 55kg nữ), Nguyễn Thế Hưởng (Kick Boxing dưới 63,5kg nam), Bóng rổ nam 5x5, Lưu Minh Thiện (Vật trên 94kg nam), Lê Duy Thành (Vật dưới 94kg nam), Lê Duy Thành (Jujitsu - dưới 94kg nam), Lưu Thiên Minh (Jujitsu - dưới 120kg nam), Hoàng Mạnh Tùng (Jujitsu -dưới 85kg nam), Đào Hồng Sơn (Jujitsu - dưới 56kg nam).

Như vậy, trong ngày thi đấu thứ 10, các VĐV đã mang về cho Đoàn Thể thao Việt Nam thêm 15 HCV, 9 HCB và 9 HCĐ, nâng tổng số huy chương của Đoàn trên bảng tổng sắp huy chương lên con số 97 HCV, 85, HCB và 103 HCĐ, xếp vị trí thứ 2 sau đoàn chủ nhà Philippines.

Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ