Tổng thống Donald Trump công kích NBA, LeBron James và dàn sao “phản pháo” cực gắt

(Tổ Quốc) - Những phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ đang vấp phải nhiều ý kiến phản đối, trong đó có những gương mặt có tầm ảnh hưởng tại NBA.

Mới đây, Tổng thống Donald Trump lại tiếp tục có những công kích nhắm tới NBA và các cầu thủ đang thi đấu tại đây. Trong một cuộc phỏng vấn với đài FOX, ông cho rằng, việc các cầu thủ quỳ gối trong khi hát quốc ca là “ô nhục”.

Tổng thống Donald Trump công kích NBA, LeBron James và dàn sao giải đấu “phản pháo” cực gắt - Ảnh 1.

Hành động quỳ gối hát quốc ca đối với Tổng thống Donald Trump là một nỗi ô nhục. Ảnh: CP.

“Khi tôi thấy các cầu thủ quỳ gối và thiếu tôn trọng quốc kỳ cũng như quốc ca của chúng ta, tôi tắt trận đấu đi luôn. Thật là ô nhục", Tổng thống Donald Trump cho biết "Chúng tôi đã làm việc với NBA để mọi thứ cởi mở hơn. Tôi thúc đẩy để giải đấu có thể quay trở lại. Rồi những gì tôi thấy lại là mọi người quỳ gối khi hát quốc ca. Thật không thể chấp nhận được. Chỉ cần nhìn thấy họ quỳ gối là đủ để tôi tắt TV đi rồi, chẳng còn hứng thú gì mà xem nữa. Và không chỉ tôi đâu, nhiều người khác cũng thấy vậy đấy”.

“Điểm rating của các chương trình bóng rổ đang rất thấp, thậm chí theo tôi được nghe thì còn nhiều môn nữa, kể cả bóng chày. Chúng ta cần phải đứng lên vì quốc kỳ, vì tổ quốc. Rất nhiều người ngoài kia đồng tình với tôi”.

Tổng thống Donald Trump công kích NBA, LeBron James và dàn sao giải đấu “phản pháo” cực gắt - Ảnh 2.

Kể từ khi mùa giải tái khởi động tại Orlando, hành động quỳ gối đã diễn ra thường xuyên và nhận được nhiều sự hưởng ứng từ phía người hâm mộ.

Thực chất, điểm rating của NBA Restart không hề giảm mà còn tăng lên. Đài TNT chào đón số lượng người xem cao gấp đôi bình thường là một minh chứng. Ngoài ra rating của NBA cũng tăng 14% với những trận đấu đang được tổ chức tại Orlando. Thống kê cho thấy những thông tin mà Tổng thống Donald Trump có được sai lệch hoàn toàn.

Phát biểu trên của tổng thống Mỹ gặp phải nhiều bình luận trái chiều tới từ dân chúng cũng như cộng đồng người hâm mộ NBA. Không dừng lại ở đó, những người trong cuộc cũng có những suy nghĩ riêng về phát biểu không mấy thiện cảm này của vị Tổng thống 74 tuổi này.

Ông Doc Rivers, huấn luyện viên của Los Angeles Clippers nói: “Rồi sao? Thật sự thì tôi không quan tâm. Chỉ cần biết công lý đang đứng về phía chúng ta, phải không?".

J.J Reddick, học trò cũ của HLV Doc Rivers tại Los Angeles Clippers cũng cho biết: “Chẳng ai quan tâm Tổng thống Trump có xem bóng rổ hay không, kể cả tôi, tôi cũng chẳng quan tâm. Những tweet như vậy chỉ để củng cố số lượng người ủng hộ ông ta mà thôi”.

Tổng thống Donald Trump công kích NBA, LeBron James và dàn sao giải đấu “phản pháo” cực gắt - Ảnh 3.

Cặp đôi thầy trò một thời là HLV Doc Rivers và J.J Reddick tỏ ra không hài lòng với góc nhìn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

LeBron James, cầu thủ có tiếng nói bậc nhất NBA ở thời điểm hiện tại, cũng là người đã có rất nhiều hành động thiết thực để ủng hộ phong trào chống phân biệt chủng tộc tại Mỹ cũng đã có cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Oklahoma City Thunder vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam).

“Tôi không nghĩ cộng đồng bóng rổ sẽ phải buồn vì mất đi lượt xem của Trump đâu. Ông ấy còn đang khiến tôi cảm thấy buồn cười đấy. NBA đã và đang có được vị trí trong lòng người hâm mộ. Chúng tôi còn có các fan từ khắp nơi trên toàn thế giới nữa. Và họ yêu quý NBA cũng như chúng tôi không chỉ vì những trận đấu bóng, mà còn vì những hành động mà cộng đồng đã làm cả trong lẫn ngoài sân bóng, phân biệt được điều nào đúng hoặc sai. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục mà chẳng cần quan tâm ông ấy có theo dõi hay không".

Tổng thống Donald Trump công kích NBA, LeBron James và dàn sao giải đấu “phản pháo” cực gắt - Ảnh 4.

LeBron James không quá mặn mà với những phát biểu và ý kiến của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: CP.

Vào tháng trước, tổng thống Donald Trump cũng từng đăng tải trên trang Twitter của mình về việc sẽ cho đóng cửa các trận đấu tại NBA nếu như các đội bóng vẫn tiếp tục quỳ gối mỗi khi hát quốc ca. Cho tới hôm nay, ông lại có những phát biểu gây tranh cãi trên chương trình “Fox & những người bạn” của đài truyền hình FOX. 

Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump có thành kiến về việc này. Hồi năm 2017, Donald Trump cũng đã xúi giục chủ sở hữu của các đội bóng tại giải bóng bầu dục NFL đuổi việc những ai không đứng lên trong khi hát quốc ca. Tháng 6 vừa qua, ông cũng có một tuyên bố không theo dõi NFL nếu các cầu thủ tiếp tục quỳ gối khi thực hiện nghi lễ này.

Mối quan hệ giữa LeBron James và Donald Trump trước đây cũng không hề tốt đẹp khi LeBron đã từng công khai chỉ trích Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Anh cho rằng việc được tới thăm Nhà Trắng sau khi vô địch NBA là một vinh dự, nhưng kể từ khi Donald Trump lên nắm quyền thì chưa từng có một đội bóng nào ghé thăm nơi đây cả.

Tổng thống Donald Trump công kích NBA, LeBron James và dàn sao giải đấu “phản pháo” cực gắt - Ảnh 5.

Mối quan hệ của Tổng thống Donald Trump với NBA từ lâu đã khá căng thẳng.

Với mối quan hệ không mấy mặn mà giữa hai bên, nhiều khả năng đây vẫn chưa phải là hồi kết cho cho những xung đột giữa Tổng thống Donald Trump và cộng đồng cầu thủ cũng như BHL tại giải đấu NBA.

HUY PHẠM

Tin mới