• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng thống Pháp hé lộ về một thoả ước toàn cầu sẽ sớm "kết nối" được cả Mỹ, Trung Quốc và Nga

Thế giới 16/04/2020 08:08

(Tổ Quốc) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây cho hay, ông đang ủng hộ một thoả ước ngừng bắn toàn cầu trong đại dịch COVID-19, đồng thời tin rằng, mình sẽ có được sự đồng thuận từ người đồng cấp Vladimir Putin.

Phát biểu trên đài phát thanh Pháp, ông Macron nói, đã có một vài trong số 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) thống nhất với lời kêu gọi của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres về một lệnh ngừng bắn toàn cầu.

Ông Macron tiết lộ, Trung Quốc, Mỹ và Anh thể hiện thái độ ủng hộ.

"Chủ tịch Tập Cận Bình đã xác nhận về sự đồng thuận với tôi", người đứng đầu nước Pháp nói. "Tổng thống Trump cũng đã đồng ý. Thủ tướng Boris Johnson cũng vậy. Tôi nghĩ Tổng thống Putin chắc chắn cũng sẽ đồng ý".

Tổng thống Pháp hé lộ về một thỏa ước toàn cầu sẽ sớm "kết nối" được cả Mỹ, Trung Quốc và Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Hôm thứ tư (15/4), phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay: "Gần như chắc chắn, mọi việc đang tiến triển ở mức độ chuyên gia, các nhà ngoại giao của chúng tôi đang thảo luận về vấn đề này trước khi chúng tôi có thể tham gia. Ngay khi công việc hoàn thành và được các đối tác khác thông qua, các thông báo liên quan sẽ được đưa ra".

Anh đã ký kết đồng ý tham gia kế hoạch từ 2 tuần trước. Một phát ngôn viên của Văn phòng Nước ngoài và Khối Thịnh vượng chung Anh chia sẻ với CNN: "Anh ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thư ký LHQ về một lệnh ngừng bắn toàn cầu. Khả năng phân phối viện trợ nhân đạo của LHQ là một ưu tiên".

"Hội đồng Bảo an LHQ nên đoàn kết để đối phó với COVID-19 trước nguy cơ các ảnh hưởng tới sự ổn định [của thế giới] và dân số dễ bị tổn thương", phát ngôn viên nhấn mạnh.

Phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric cho biết đã được thông báo về phát biểu của Tổng thống Macron. Ông nói, LHQ "hoan nghênh bất kỳ lời kêu gọi đoàn kết nào", không chỉ từ 5 thành viên thường trực mà toàn bộ Hội đồng Bảo an.

Trong một bài phát biểu đặc biệt nhân lễ Phục sinh ngày 12/4, Giáo hoàng Francis cũng kêu gọi về một "lệnh ngừng bắn toàn cầu có hiệu lực ngay lập tức" cũng như dừng sản xuất vũ khí.

"Đây không phải là thời điểm để tiếp tục sản xuất và mua bán vũ khí, bỏ ra những khoản tiền lớn đáng lẽ ra phải được sử dụng để chăm sóc những người khác và cứu sống sinh mạng", Giáo hoàng tuyên bố.

Ngày 23/3, ông Guterres cảnh báo, tại các nước đang có chiến tranh, hệ thống y tế đã sụp đổ và một số vốn đã rất ít các y bác sỹ lại trở thành mục tiêu trong các cuộc chiến.

"Tôi kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn cầu ngay lập tức tại mọi nơi trên thế giới. Đã đến lúc đưa các cuộc xung đột vũ trang vào phong tỏa và cùng tập trung vào cuộc chiến đấu thực sự vì sinh mạng của chúng ta", Tổng thư ký LHQ khẳng định.

Tới ngày 3/4, ông Guterres một lần nữa nhắc lại: "Giờ đây chỉ nên có một cuộc chiến duy nhất trên thế giới, đó là cuộc chiến chung tay chống lại COVID-19".


Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ