• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng thống Putin "gặt hái" lớn tại vùng Vịnh

Thế giới 16/10/2019 09:27

(Tổ Quốc) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký các thỏa thuận trị giá hơn 1,3 tỷ USD với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE vào thứ ba (15/10) và kết thúc chuyến thăm vùng Vịnh.

Một ngày sau khi ký một thỏa thuận hợp tác lớn về dầu mỏ với Riyadh, ông Putin đã được Thái tử Mohammed bin Zayed Al-Nahyan của Abu Dhabi chào đón.

"Ông sẽ không thất vọng về các đối tác Nga của mình", ông Putin nói.

Hai bên đã đạt được sáu thỏa thuận, trong đó có một thỏa thuận về các khoản đầu tư chung giữa quỹ tài sản của Nga và quỹ đầu tư của UAE Mubadala.

putin-s-visit-to-abu-dhabi-comes-a-day-after-a-trip-to-uae-ally-riyadh-1571158415462-9

Ông Putin đến UAE sau khi đến Saudi. Ảnh: Channel News Asia/AFP)

Các thỏa thuận trị giá hơn 1,3 tỷ USD, đáng chú ý là trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ và y tế hiện đại, theo Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF).

"Chuyến thăm lịch sử này phản ánh sức mạnh của quan hệ UAE-Nga, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhau thúc đẩy trên mọi cấp độ vì lợi ích chung của hai quốc gia chúng tôi", Thái tử Abu Dhabi tweet.

Năm 2018, thương mại giữa hai nước đạt mức 1,7 tỷ USD.

"Trong số các quốc gia vùng Vịnh, UAE đi đầu về thương mại với Nga", cố vấn của Điện Kremlin Yuri Ushakov nói với các phóng viên trước chuyến công du vùng Vịnh.

Ông Putin và Sheikh Mohammed cũng đã gặp phi hành gia người Dubai Hazzaa al-Mansoori, người tháng trước đã trở thành người Ả Rập đầu tiên đến Trạm vũ trụ quốc tế, nơi Nga hiện nắm giữ ưu thế về các chuyến bay có người lái.

Mansoori trở lại trái đất vào đầu tháng 10 sau nhiệm vụ tám ngày và trở về nhà vào tuần trước.

"Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho UAE trong lĩnh vực vũ trụ", ông Putin nói với Sheikh Mohammed, theo một tuyên bố.

Kirill Dmitriev, CEO của RDIF, hoan nghênh "mối quan hệ đối tác trên trái đất của hai nước và cả sự hợp tác trong không gian" và nói thêm rằng tiềm năng hợp tác là "không giới hạn".

Trước UAE, hôm thứ 2 ông Putin cũng đã đến thăm đồng minh truyền thống của Mỹ là Riyadh, nơi ông đã ký các thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh làm Moscow cũng muốn làm dịu căng thẳng đang tăng vọt giữa chế độ quân chủ vùng Vịnh và đối thủ truyền kiếp Iran.

Mặc dù liên minh với Tehran, Moscow vẫn cải thiện mối quan hệ với Riyadh trong những năm gần đây, đón Vua Salman trong chuyến đi chính thức đầu tiên tới Nga của một quốc vương Saudi vào tháng 10/2017.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ