• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng thống Putin lần đầu lên tiếng bình luận về các cuộc biểu tình ở Mỹ

Thế giới 14/06/2020 20:08

(Tổ Quốc) - Ông Putin cho rằng vấn đề chính của hệ thống chính trị Mỹ là việc các đảng đặt lợi ích của họ lên trên lợi ích của người dân.

Các cuộc bạo loạn ở Mỹ cho thấy các cuộc khủng hoảng nội bộ sâu sắc ở đất nước này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong một cuộc phỏng vấn vào Chủ nhật.

"Những gì đã xảy ra [ở Mỹ] là biểu hiện của một cuộc khủng hoảng nội bộ sâu sắc", người đứng đầu nhà nước Nga nói, lưu ý rằng cuộc khủng hoảng này đã được quan sát nhiều lần trong một thời gian dài kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.

"Khi ông ấy giành chiến thắng, và chiến thắng một cách hoàn toàn rõ ràng và dân chủ, đảng bị đánh bại đã nghĩ ra ra tất cả các câu chuyện không có thật chỉ để đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông", ông Putin giải thích.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng ông thường cố gắng "bình luận cẩn thận hoặc không bình luận về những gì đang xảy ra ở các quốc gia khác".

"Dường như với tôi, vấn đề là lợi ích nhóm trong trường hợp này được đặt lên trên lợi ích của toàn xã hội và lợi ích của người dân", nhà lãnh đạo Nga bình luận về các sự kiện ở Mỹ.

Các cuộc biểu tình và bạo loạn lớn đã nổ ra ở nhiều tiểu bang của Mỹ sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd.

Cả 4 nhân viên cảnh sát có liên quan đến vụ việc đều bị sa thải và buộc tội. Lực lượng vệ binh quốc gia đã tham gia cảnh sát địa phương trong một nỗ lực chống lại các cuộc bạo loạn. Lệnh giới nghiêm đã được áp dụng ở gần 40 thành phố, bao gồm Washington D.C. và New York.

Minh Khôi

NỔI BẬT TRANG CHỦ