• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng thống Trump thừa nhận tác động đảo ngược dự đoán thượng đỉnh Hà Nội?

Thế giới 04/03/2019 17:05

(Tổ Quốc) - Một tweet mới của Tổng thống Trump cho thấy, ông có thể đã bị tác động bởi cuộc điều trần Michale Cohen trong thời gian thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai.

Trong một cập nhật mới đây trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, quyết định của Đảng Dân chủ điều trần cựu luật sư riêng của ông, Michael Cohen vào đúng ngày gặp mặt giữa người đứng đầu nước Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, có thể đã góp phần khiến cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai không đạt được một thỏa thuận chung.

"Việc những người Dân chủ tham gia cuộc điều trần mở dành cho một người bị buộc tội lừa đảo và nói dối, cùng thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh hạt nhân rất quan trọng với Triều Tiên, có lẽ là một khoảnh khắc thấp kém mới trong nền chính trị Mỹ và có thể đã dẫn tới việc tôi 'rời đi'", Tổng thống Trump tweet.

Tổng thống Trump thừa nhận tác động đảo ngược dự đoán thượng đỉnh Hà Nội? - Ảnh 1.

Hôm 28/2, ông Trump cho biết, cựu luật sư Cohen đã có những lời khai sai trái trước Quốc hội trong cuộc điều trần và đã "nói dối" rất nhiều. Bên cạnh đó, việc buổi điều trần được tiến hành cùng lúc với thượng đỉnh Hà Nội là một sai lầm.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai diễn ra thủ đô Việt Nam trong hai ngày 28 – 28/2, với các cuộc đàm phán một – một giữa hai ông Donald Trump và Kim Jong-un, cũng như gặp song phương mở rộng giữa hai phái đoàn Mỹ và Triều Tiên.

Trái với một số dự đoán trước thềm hội nghị, các bên tham gia đã không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Giải thích về lý do, Tổng thống Mỹ cho biết Bình Nhưỡng yêu cầu dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt – điều mà ông không thể chấp nhận. Trong khi đó, trong một cuộc họp báo vào nửa đêm ngày 28/2, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho lại phủ nhận điều trên và nói, Washington muốn nhiều hơn việc giải giáp tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên và Bình Nhưỡng chỉ đề nghị dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt.

Đáng chú ý, cùng thời điểm hội nghị tại Hà Nội, tại Washington, một phiên điều trần với sự tham gia của ông Cohen đã diễn ra, trong đó, cựu luật sư đã dùng nhiều lời lẽ tiêu cực để nói về Tổng thống Trump.

Ông Cohen bị kết án 3 năm tù về các tội tài chính, bao gồm trốn thuế; trả tiền "bịt miệng" cho hai phụ nữ, được cho là có quan hệ với ông Trump và vi phạm các điều luật về tài chính tranh cử; cũng như nói dối Quốc hội Mỹ…

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ