• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng thống Trump tung cảnh báo mạnh tới năng lượng Venezuela

Thế giới 26/02/2020 09:07

(Tổ Quốc) - Mỹ đang chuẩn bị áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của Venezuela, Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ ba.

Đây là một trong những nỗ lực nhằm bóp nghẹt tài chính cho chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.

"Bạn sẽ thấy điều gì đó trong tương lai không xa", ông Trump nói trong một cuộc họp báo ở Delhi khi được hỏi liệu Washington có áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Venezuela hay đối với các công ty Ấn Độ mua dầu của Venezuela từ các bên thứ ba sau khi Washington đã tuyên bố áp dụng lệnh trừng phạt đối với một chi nhánh giao dịch của tập đoàn dầu mỏ Rosneft của Nga.

Tổng thống Trump tung cảnh báo mạnh tới năng lượng Venezuela - Ảnh 1.

Mỹ muốn tăng cường trừng phạt nhằm vào dầu mỏ Venezuela. Ảnh: Reuters.

"Có thể có các biện pháp trừng phạt rất nghiêm trọng", ông nói, mà không đưa ra chi tiết. "Bạn sẽ thấy trong một thời gian ngắn."

Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt vào tuần trước đối với Rosneft Trading SA khi chi nhánh này nổi lên như một trung gian quan trọng về bán dầu của Venezuela.

Ấn Độ và Trung Quốc là những người mua dầu quan trọng của Venezuela, khi Ấn Độ nhập khẩu khoảng 342.000 thùng dầu mỗi ngày từ Venezuela vào năm 2019, theo dữ liệu Reuters thu được từ các tàu chở dầu.

Reliance Industries Ltd, nhà điều hành tổ hợp tinh chế lớn nhất thế giới và Nayara Energy, thuộc sở hữu của Rosneft, là những người mua dầu Ấn Độ duy nhất của Venezuela. Hai công ty đã mua dầu của Venezuela từ Rosneft.

Đại diện đặc biệt của Mỹ về Venezuela Elliott Abrams nói với Reuters hôm thứ Hai rằng các lệnh trừng phạt mới đối với ngành dầu mỏ của Venezuela sẽ mạnh mẽ hơn, nhắm vào trừng phạt những cá nhân và các công ty vi phạm chúng.

Ông Trump cho biết Venezuela đã "trở nên giàu có từ 15 năm trước và rất giàu có ở 20 năm trước, giàu có nhất so với tất cả các nước Mỹ Latinh".

"Khi bạn nhìn vào hôm nay, họ không có nước, họ không có thức ăn cơ bản, họ không có thuốc ... Chúng tôi đang giám sát Venezuela rất chặt chẽ. Chúng tôi không thích điều đó, không hề," ông nói.

Kể từ khi lệnh trừng phạt mới nhất được công bố, công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela PDVSA đã chuyển một số hàng hóa dầu từ Rosneft Trading sang TNK, một chi nhánh khác của Rosneft, Reuters đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn các tài liệu nội bộ PDVSA.

Các chi nhánh của Rosneft lấy dầu của Venezuela để trả nợ cho hàng tỷ đô la tiền vay được gia hạn cho Venezuela trong những năm gần đây. Còn các công ty khác lấy dầu của Venezuela để trừ nợ hoặc cổ tức muộn - bao gồm cả công ty dầu mỏ lớn của Mỹ là Chevron Corp và Repsol SA của Tây Ban Nha - đã không bị Washington trừng phạt.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ