• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng thống Trump tung "quả bom" lớn về thuốc trị COVID-19, lấy bản thân làm dẫn chứng

Thế giới 19/05/2020 10:08

(Tổ Quốc) - CNN đăng tải, hôm thứ Hai (18/5), Tổng thống Donald Trump cho hay, mỗi ngày ông đều uống hydroxychloroquine – loại thuốc nằm trong nhóm thuốc trị sốt rét và vẫn được người đứng đầu nước Mỹ ca ngợi là phương thức điều trị tiềm năng đối với COVID-19.

Trong một cuộc gặp mặt với những người điều hành nhà hàng, ông Trump nói, ông bắt đầu uống thuốc trị sốt rét sau khi tư vấn các bác sỹ của Nhà Trắng.

"Một vài tuần trước tôi bắt đầu sử dụng nó", ông chia sẻ và tiết lộ, kể từ gần 1 tuần rưỡi trở lại đây, ông uống loại thuốc này mỗi ngày.

Tổng thống Trump tiết lộ "bí quyết" để không mắc COVID-19 bất chấp cảnh báo từ giới chuyên gia y tế - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump tiết lộ uống thuốc trị sốt rét mỗi ngày để phòng lây nhiễm COVID-19

Tuyên bố trên là động thái mới nhất trong loạt nỗ lực của tổng thống Mỹ nhằm quảng bá hydroxychloroquine như một phương thức điều trị hiệu quả cho virus corona mới bất chấp những hoài nghi và cảnh báo từ giới chuyên gia y học.

Theo ông Trump, do vẫn được dùng để điều trị sốt rét nên hydroxychloroquine khá an toàn và bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ không "mất mát" gì nhiều nếu thử nó.

Tuy nhiên, ít nhất một nghiên cứu đã chỉ ra, hydroxychloroquine không có tác dụng trong điều trị COVID-19 và có thể dẫn tới các vấn đề tim mạch. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y học Mỹ sau khi một nghiên cứu khác xuất bản trên Tạp chí Y học New England cũng kết luận hydroxychloroquine không chống lại được virus corona mới.

Ngay cả trước khi các nghiên cứu trên xuất hiện, Viện Sức khỏe quốc gia Mỹ và Hiệp hội Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cũng đã đưa ra những cảnh báo về sử dụng thuốc trị sốt rét cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Khi được hỏi, liệu các bác sỹ của Nhà Trắng có khuyến khích ông dùng hydroxychloroquine hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Tôi hỏi ông ấy [bác sỹ] là anh nghĩ như thế nào, ông ấy nói 'ồ, tùy ngài thôi'".

Mặc dù thừa nhận không chắc chắn về tác dụng của thuốc sốt rét, nhưng ông Trump tuyên bố, "nếu nó không có hiệu quả, anh cũng không bị ốm và chết".

Trong khi đó, bác sỹ của ông Trump, Sean Conley xác nhận, tổng thống Mỹ đã nhiều lần thực hiện xét nghiệm COVID-19 – và đều âm tính, cũng như không có bất kỳ triệu chứng nào.

Ông Trump lần đầu quảng bá về tác dụng của hydroxychloroquine từ 2 tháng trước, khi COVID-19 bắt đầu lây lan nhanh chóng tại các bang của Mỹ. Tuy nhiên, một số các cố vấn y tế thân cận nhất của ông cũng bày tỏ sự nghi ngại về việc ứng dụng rộng rãi cách điều trị này trước khi có được các kết quả nghiên cứu và kiểm nghiệm đầy đủ. Trong số những người phản đối bao gồm cả chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm cũng là tiếng nói quan trọng nhất trong lực lượng phản ứng với COVID-19 của Nhà Trắng – bác sỹ Anthony Fauci.

Mới đây, một người tố giác từ cơ quan Y tế và Dịch vụ Con người Mỹ (NHS) tố cáo, ông phải chịu sức ép từ giới lãnh đạo của NHS để đưa hydroxychloroquine trở nên phổ biến hơn sau khi Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố trong các buổi họp báo thường ngày tại Nhà Trắng rằng, đó là phương thuốc có tiềm năng trong điều trị COVID-19.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ